Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai tổ chức thi người đẹp dân tộc

05:04, 06/04/2016

(ĐN)- Đó là thông tin được ông Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đưa ra tại cuộc họp với các sở, ban ngành của tỉnh và TP.Biên Hòa vào sáng 6-4 để bàn việc tổ chức Ngày hội Văn hóa- thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ III- năm 2016.

(ĐN)- Đó là thông tin được ông Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đưa ra tại cuộc họp với các sở, ban ngành của tỉnh và TP.Biên Hòa vào sáng 6-4 để bàn việc tổ chức Ngày hội Văn hóa- thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ III- năm 2016.

Ông Điểu Bảo
Ông Điểu Bảo phát biểu tại cuộc họp

Cũng theo ông Điểu Bảo, đây là lần đầu tiên ban tổ chức Ngày hội Văn hóa- thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh đưa nội dung thi người đẹp dân tộc vào sự kiện văn hóa thường niên này. Theo đó, mỗi đơn vị sẽ cử 3 đại diện người dân tộc là nữ từ 18 đến 28 tuổi tham gia vào những nội dung, như: biểu diễn trang phục dân tộc, áo dài, trang phục tự chọn và ứng xử. Sẽ có 13 giải được trao cho các thí sinh có số điểm từ cao xuống thấp.

Riêng phần thi ẩm thực, văn nghệ và thể thao vẫn được thực hiện với hình thức và số lượng các môn thi đấu tương tự như 2 lần tổ chức trước đây, gồm: đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo, kéo co, bóng đá, bóng chuyền, việt dã… Dự kiến, sẽ có 13 đơn vị tham gia tranh tài từ ngày 18 đến ngày 22-4-2016 tại khu vực Nhà thi đấu tỉnh và Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, gồm: TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh, 9 huyện, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và Trường cao đẳng Nghề số 8.

Văn Truyên

Tin xem nhiều