Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai đã chủ động trong công tác bầu cử

06:04, 21/04/2016

(ĐN)- Chiều 21-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai...

[links()](ĐN)- Chiều 21-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Thuộc, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc đúng tiến độ theo luật định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đặc biệt là đã triển khai các kế hoạch tuyên truyền bầu cử đến từng đối tượng cụ thể như: công nhân, sinh viên, chức sắc, chức việc tôn giáo, người uy tín ở các nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống... Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm; công tác khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết.

Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn còn một số công việc cần phải tiếp tục đẩy mạnh, như: tuyên truyền trực tiếp cho công nhân ở các khu công nghiệp, nhà trọ; kiểm tra hoạt động của Ủy ban bầu cử cấp dưới; niêm yết danh sách cử tri....Vì vậy, tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia sớm gửi danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về để phân bổ về các đơn vị bầu cử; đồng thời đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí đảm bảo công tác bầu cử của địa phương từ nguồn ngân sách Trung ương.

Ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo với Đoàn giám sát về công tác triển khai bầu cử ở Đồng Nai.
Ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo với Đoàn giám sát về công tác triển khai bầu cử ở Đồng Nai.

Ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, trong thời gian qua, Mặt trận đã chủ động thực hiện và tích cực tham gia các công tác triển khai bầu cử; chú trọng công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin từ cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đến giờ này nhân dân đều nhận thức về tầm quan trọng của công tác bầu cử. Kết quả thực hiện quy trình hiệp thương cũng tiến hành theo đúng quy định.

Cụ thể, kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ III, cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã đều thực hiện đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu theo quy định. Trong đó, có 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội (có 1 người tự ứng cử); 146 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (có 1 người tự ứng cử); 702 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 8.471 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (4 người tự ứng cử).

Về cơ cấu, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội do tỉnh giới thiệu đều đạt và cao hơn so với định hướng của Trung ương, trong đó có những cơ cấu cao hơn rất nhiều như: cơ cấu nữ, trẻ tuổi, tái cử. Một trong những khó khăn hiện nay là số lượng cử tri trên địa bàn không ổn định, luôn phải cập nhật đến ngày bầu cử. Do đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong cả nước tạo điều kiện cho công nhân đi bầu cử trong ngày 22-5.

Ông Nguyễn Văn Thuộc, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo với Đoàn giám sát về công tác triển khai bầu cử.
Ông Nguyễn Văn Thuộc, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo với Đoàn giám sát về công tác triển khai bầu cử.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Đồng Nai cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền về bầu cử trong công nhân; chú ý đến dư luận thuận lợi và trái chiều sau hội nghị hiệp thương lần III để giải quyết; chú trọng quyền bầu cử của cử tri, vì theo quy định mới sẽ có nhiều đối tượng cử tri tham gia bầu cử; cần tính toán đến các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh thông tin, an toàn thông tin cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, cần nắm diễn biến tình hình công nhân, sinh viên ở các khu công nghiệp, khu nhà trọ; tiếp tục phối hợp giữa chính quyền và chủ doanh nghiệp ổn định tâm lý, đời sống công nhân, nhân dân để đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tỉnh Đồng Nai đã chủ động, nghiêm túc trong triển khai công tác bầu cử, đã thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, đề nghị tỉnh có kế hoạch kiểm tra các tổ bầu cử, dự kiến một số tình huống diễn ra ngoài kế hoạch để các tổ bầu cử thực hành, rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu, việc niêm yết danh sách cử tri cần có sự rà soát thường xuyên để có sự cập nhật biến động; rà soát lại các đối tượng còn khó khăn trong việc đi bầu cử. Ngoài ra, cần giải quyết sớm những mâu thuẫn trong khu dân cư, doanh nghiệp, nhà máy; tăng cường tuyên truyền trực tiếp cho công nhân để họ lựa chọn ứng cử viên có chất lượng, đúng tiêu chuẩn; chú trọng công tác đảm bảo an ninh - trật tự trước, trong và sau bầu cử. 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên.         

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Văn Chính
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên trong đoàn và  lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Văn Chính
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trồng cây tại Văn miếu Trấn Biên.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trồng cây tại Văn miếu Trấn Biên.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ lưu niệm tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Văn Chính
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ lưu niệm tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Văn Chính

Tin: Ngọc Thư; Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều