Báo Đồng Nai điện tử
En

Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đón Bằng công nhận di tích lịch sử

12:04, 16/04/2016

(ĐN)- Sáng nay, 16-4-2016 (Mùng 10-3), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã diễn ra phần chính của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương....

(ĐN)- Sáng nay, 16-4 (Mùng 10-3), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã diễn ra phần chính của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

đội hình thanh niên nam nữ vào dâng hoa, lễ vật lên các Vua Hùng.
Đội hình thanh niên nam nữ vào dâng hoa, lễ vật lên các Vua Hùng.

Đến dự ngày Giỗ Tổ có các đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiêp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và các tầng lớp nhân dân.

thực hiện nghi thức dâng cúng bánh chưng, bánh dày lên Vua Hùng
Thực hiện nghi thức dâng cúng bánh chưng, bánh dày lên Vua Hùng

Buổi lễ đã diễn ra trang trọng với các hoạt động, như: ôn lại truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời Vua Hùng dựng nước đến nay; lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghi thức dâng hương và lễ vật lên các Vua Hùng.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng, chủ lễ của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 tại TP.Biên Hòa thực hiện nghi thức dâng hương
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng, chủ lễ của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 tại TP.Biên Hòa thực hiện nghi thức dâng hương

Tiếp đó là phần trao giải cho các đơn vị đạt số điểm cao trong cuộc thi gói bánh chưng, bánh dày và kết mâm ngũ quả. Trong đó, giải nhất phần thi kết mâm ngũ quả và gói bánh chưng thuộc về đơn vị phường Bình Đa; giải nhất phần thi làm bánh dày thuộc phường Trung Dũng.

Lãnh đạo tỉnh (ảnh trên) và
Lãnh đạo tỉnh (ảnh trên) và đoàn viên thanh niên, học sinh (ảnh dưới) dâng hương lên các Vua Hùng tại Lễ giỗ Tổ

Cũng trong chương trình của Lễ giỗ Tổ, Ban trị sự Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đã đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh do UBND tỉnh trao đối với di tích tín ngưỡng dân gian này.

đồng chí Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm hỏi các tầng lớp nhân dân về dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.Biên Hòa
Đồng chí Đặng Mạnh Trung thăm hỏi các tầng lớp nhân dân về dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.Biên Hòa

Trước đó, vào các ngày: 14 và 15-4, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và trụ sở UBND phường Bình Đa đã diễn ra các hoạt động trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, như: thi gói bánh chưng, bánh dày; thi nghệ thuật kết trái cây; các trò chơi dân gian; biểu diễn nghệ thuật…, thu hút rất đông sự tham gia của người dân 30 xã, phường trong thành phố. Tại Văn miếu Trấn Biên cũng diễn ra hội thi kể chuyện “Các đời Vua Hùng” năm 2016, thi gói bánh chưng làm bánh dày.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng, chủ lễ của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.Biên Hòa trao đổi với Ban trị sự Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và chính quyền địa phương về việc tổ chức lễ.
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng trao đổi với Ban trị sự Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và chính quyền địa phương về việc tổ chức lễ.
thực hiện nghi thức rước Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh với di tích tín ngưỡng dân gian Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Thực hiện nghi thức rước Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh với di tích tín ngưỡng dân gian Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương
phường Bình Đa và TP.Biên Hòa đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh do UBND tỉnh trao đối với di tích tín ngưỡng dân gian Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.
Phường Bình Đa và TP.Biên Hòa đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh do UBND tỉnh trao đối với di tích tín ngưỡng dân gian Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.
lãnh đạo TP.Biên Hòa trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải trong phần thi gói bánh chưng, làm bánh dày và kết mâm ngũ quả trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016
Lãnh đạo TP.Biên Hòa trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải trong phần thi gói bánh chưng, làm bánh dày và kết mâm ngũ quả trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016
các thiếu nữ trong trang phục truyền thống chụp hình lưu niệm sau khi việc dâng lễ vật lên Vua Hùng hoàn tất
Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống chụp hình lưu niệm sau khi việc dâng lễ vật lên Vua Hùng
cho chữ thư pháp là một hoạt động luôn thu hút đông người mỗi khi Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương diễn ra
Cho chữ thư pháp - một hoạt động luôn thu hút đông người mỗi khi Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương

* Sáng 16-4, tại Trường THCS Hùng Vương, huyện Trảng Bom đã tổ chức lễ  giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong huyện. Trong chương trình, các học sinh biểu diễn văn nghệ; dâng hương, dâng lễ vật bánh chưng, bánh giầy.

* Tối 15-4, Trường THCS Hùng Vương (huyện Thống Nhất) đã tổ chức văn nghệ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương và hướng tới kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dịp này, phụ huynh, học sinh toàn trường đã ủng hộ cho nhà trường hơn 22 triệu đồng để trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi vào dịp cuối năm học.

Tin và ảnh: Văn Truyên - Văn Hải - Nhật Quang

 

 

 

Tin xem nhiều