Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến

08:04, 28/04/2016

(ĐN) - Ngày 28-4, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2014-2015).

(ĐN) - Ngày 28-4, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2014-2015).

Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Đặng Thanh Thủy trao bằng khen cho đại diện các tập thể.
Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Đặng Thanh Thủy trao bằng khen cho đại diện các tập thể.

Theo Phó trưởng ban Thi - đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, qua công tác phối hợp giữa Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh và các cơ quan báo chí đã kịp thời phát hiện, giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến, cùng nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần tạo hiệu ứng xã hội tích cực, cổ vũ và nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước.

Việc tuyên truyền điển hình tiên tiến sinh động, phong phú, trên cả sóng phát thanh, truyền hình, báo in. Đặc biệt, Ban Thi đua - khen thưởng đã phối hợp với Báo Đồng Nai cho ra đời 2 cuốn đặc san Thi đua - khen thưởng Đồng Nai số 1 và 2 vào năm 2014 và 2015.

Các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền năm 2016
Các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền năm 2016

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh với các cơ quan báo chí còn góp phần quan trọng trong tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ở cở sở, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (giai đoạn 2015-2020) và truyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí trong tỉnh, đại diện một số sở, ngành đã trình bày nhiều tham luận liên quan tới công tác thi đua, việc tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ sở. Các cơ quan báo chí đều bày tỏ sẽ tạo điều kiện tốt nhất về chế độ để khuyến khích phóng viên viết về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến ở cơ sở.

Dịp này, 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến nhận bằng khen của UBND tỉnh

            Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều