Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

09:04, 21/04/2016

(ĐN) - Ngày 21- 4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đến làm việc tại tỉnh Đồng Nai...

(ĐN) - Ngày 21- 4, Đoàn giám sát, kiểm tra  của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Ông Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (bên phải)

Cùng tham gia đoàn giám sát, về phía trung ương còn có bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Minh Thông, Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Phó văn phòng bầu cử Quốc gia.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía địa phương có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Văn Tư; các Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ; cùng lãnh đạo Văn phòng đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Thống Nhất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở huyệnThống Nhất

Buổi sáng, đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thống Nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ủy ban bầu cử huyện làm việc trên tinh thần nói thẳng, nói thật đối với những việc đã làm được cũng như những việc còn khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để Hội đồng bầu cử Quốc gia có hướng xem xét, giải quyết.

Theo ông Trần Văn Chiến, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thống Nhất, đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Cả 2 cấp: huyện và xã đều thực hiện đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND theo quy định.

Ông Trần Văn Chiến, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thống Nhất báo cáo tại buổi giám sát.
Ông Trần Văn Chiến, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thống Nhất báo cáo tại buổi giám sát

Cụ thể, kết quả sau hội nghị hiệp thương lần III đã thống nhất danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện gồm 61 người, giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần II (do có 1 ứng cử viên có đơn xin rút) và 514 ứng cử viên HĐND cấp xã. Đặc biệt, trong số 514 ứng cử viên HĐND cấp xã, có 269 là người có đạo, chiếm tỷ lệ 52,54%; 205/514 ứng cử viên HĐND cấp xã là người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 40,04%.

Huyện Thống Nhất là địa bàn có đông đồng bào có đạo: 86% đồng bào theo các tôn giáo, trong đó có khoảng 73% là đạo công giáo. Vì vậy, công tác tuyên truyền được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện từ cấp huyện đến cơ sở ngay từ sớm và sâu rộng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn, nhất là tổ chức họp mặt các vị chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện để phối hợp tuyên truyền về bầu cử.

Lãnh đạo UBND xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) báo cáo công tác bầu cử tại buổi làm việc
Lãnh đạo UBND xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) báo cáo công tác bầu cử tại buổi làm việc

Qua công tác tuyên truyền, các tầng lớp nhân dân trong huyện cơ bản nắm được những nội dung chính, những điểm mới trong Luật bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Quốc hội; nắm bắt được quyền và trách nhiệm của công dân trong thực hiện công tác bầu cử, cũng như tham gia xây dựng chính quyền.

Sau khi lắng nghe thêm các ý kiến trao đổi để làm rõ những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và huyện trong việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Đặc biệt là công tác truyền thông được tỉnh thực hiện rất tốt để giúp cho người dân biết, quan tâm đến bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, sắp tới đây, truyền thông phải làm sao cho người dân quan tâm đến ứng cử viên - họ là ai, họ nói gì và họ muốn làm gì. Việc tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri vì vậy phải thực hiện tốt, cố gắng thu xếp cho ứng cử viên tiếp xúc với cử tri khu vực bầu cử của họ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã xuống giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất).
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất).

Về nhân sự tổ bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị nên chọn những người có đủ điều kiện, năng lực đảm bảo được việc kiểm phiếu; nên có số lượng dự phòng. Đối với an ninh - trật tự, cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng chuyên trách đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử; cần có kế hoạch diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh trong ngày bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử 22-5. Để ngày này thực sự là ngày hội toàn dân, huyện Thống Nhất cần tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành giữa người dân cùng chính quyền; tiếp tục tranh thủ uy tín của các chức sắc, chức vị tôn giáo để phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử.

Buổi trưa cùng này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất). Chiều nay 21-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác triển khai bầu cử.

Tin: Ngọc Thư; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều