Báo Đồng Nai điện tử
En

8 CLB tham dự Hội thao các Câu lạc bộ Người Điếc lần 2

01:04, 16/04/2016

(ĐN) – Trong hai ngày 16 và 17-4, Trung tâm Nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc - Trường Đại học Đồng Nai đã tổ chức Hội thao các Câu lạc bộ (CLB) Điếc miền Nam mở rộng lần 2...

(ĐN) – Trong hai ngày 16 và 17-4, Trung tâm Nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc - Trường Đại học Đồng Nai đã tổ chức Hội thao các Câu lạc bộ (CLB) Điếc miền Nam mở rộng lần 2 với sự tham gia của 170 vận động viên đến từ 8 đội CLB Điếc khu vực miền Nam. Đây cũng là họat động nhằm hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4...

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Phát biểu khai mạc hội thao
Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc - Trường Đại học Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thao

Hội thao năm nay bao gồm các môn thi: bóng đá, cầu lông (đôi nam, đôi nữ), chạy tiếp sức, kéo co, cờ vua (nam, nữ). Đặc biệt, năm nay bộ môn bóng chuyền cũng được đưa vào thi đấu.

Các vận động đến từ các đội CLB Điếc khu vực miền Nam tham gia khai mạc hội thao
Các vận động viên đến từ các đội CLB Điếc khu vực miền Nam tham dự lễ khai mạc

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc trung tâm cho biết: “Hội thao nhằm tạo cơ hội cho người điếc được thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có sân chơi lành mạnh và là dịp để cho mọi người có thể giao lưu, gặp gỡ với các đội nhóm ở các tỉnh, thành, tạo sự liên kết giữa các cộng đồng người điếc ở Việt Nam.

Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng cho 8 nội dung của 6 môn tranh tài. Trong đó, đơn vị chủ nhà Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc giành hạng nhất toàn đoàn với 2 HCV (bóng chuyền, chạy tiếp sức 100mx4), 4 HCB, 3 HCĐ. Hai CLB: TP. Hồ Chí Minh (2 HCV, 2 HCB) và Khánh Hòa (2 HCV, 1 HCB) lần lượt xếp hạng nhì, hạng ba.

Một tiết mục văn nghệ của các vận động viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc
Một tiết mục văn nghệ của các vận động viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu và thúc đẩy Văn hóa Điếc
Các vân động viên tham gia thi đấu môn cờ vua
Các vân động viên tham gia thi đấu môn cờ vua

Theo ban tổ chức, trong 2 ngày diễn ra hội thao, ngoài tham gia thi đấu, các vận động viên khuyết tật còn được giao lưu, gặp gỡ với các CLB Điếc ở những tỉnh thành khác, qua đó giúp cho họ thêm tự tin vào bản thân đúng như tiêu chí “Hãy nhìn khả năng - Đừng nhìn khuyết tật”.

Tin và ảnh: Mỹ Hoa

Tin xem nhiều