Báo Đồng Nai điện tử
En

UBND tỉnh khen đột xuất cho các cá nhân báo tin cầu Ghềnh sập

02:03, 28/03/2016

(ĐN) –Sáng ngày 28-3, tại UBND phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa đã diễn ra lễ trao bằng khen của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 5 triệu 750 ngàn đồng/người cho hai ông: Huỳnh Ngọc Hoàng và Huỳnh Ngọc Sơn.

(ĐN) –Sáng 28-3, tại UBND phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa đã diễn ra lễ trao bằng khen của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 5 triệu 750 ngàn đồng/người cho hai ông: Huỳnh Ngọc Hoàng và Huỳnh Ngọc Sơn (cùng ngụ tại KP.4, phường Bửu Hòa).

1)	Bà Nguyễn Hòa Hiệp, phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân báo thông tin vụ sập cầu Ghềnh (Ảnh: Đăng Tùng)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen cho ông Huỳnh Ngọc Hoàng - người trực tiếp báo tin vụ sập cầu Ghềnh (Ảnh: Đăng Tùng)

Đây là hai người đã có hành động tích cực góp phần ngăn chặn hậu quả tai nạn, thiệt hại tài sản nhà nước và tính mạng con người qua vụ sập cầu Ghềnh ngày 20-3. Nhờ tin báo của họ mà các nhân viên khung chắn tại Bửu Hòa (đội quản lý đường sắt Biên Hòa) đã ra tín hiệu dừng kịp thời đoàn tàu số hiệu 2542 chở hàng từ hướng Ga Dĩ An qua ga Biên Hòa tránh khỏi rơi xuống sông khi cầu Ghềnh bất ngờ bị ủi sập.

Bà Nguyễn Ngọc Liên, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích bảo vệ trật tự an ninh tổ quốc trong vụ sập cầu Ghềnh (Ảnh: Đăng Tùng)
Bà Nguyễn Ngọc Liên, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích bảo vệ trật tự an ninh tổ quốc trong vụ sập cầu Ghềnh (Ảnh: Đăng Tùng)

Dịp này, UBND TP.Biên Hòa cũng đã khen thưởng cho các cá nhân nêu trên, cùng với ông Ngô Việt Hải, nhân viên khung chắn Bửu Hòa và tập thể UBND phường Bửu Hòa vì đã có thành tích tích cực ngăn chặn hậu quả vụ sập cầu ghềnh.

Lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa động viên ông Huỳnh Ngọc Hoàng, người trực tiếp báo tin sập cầu (Ảnh: Đăng Tùng)
Lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa động viên ông Huỳnh Ngọc Hoàng, người trực tiếp báo tin sập cầu (Ảnh: Đăng Tùng)

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã biểu dương hành động tích cực của các cá nhân, tập thể được khen thưởng. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ tài sản của người dân. Những hành động tích cực của các cá nhân, tập thể nêu trên cho thấy phong trào thi đua đã được phát động sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Kim Liễu

[links()]

Tin xem nhiều