Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc đầu tư 800 triệu USD vào Đồng Nai

03:03, 09/03/2016

(ĐN) – Ngày 9-3, Đoàn Hiệp hội Công nghiệp - thương mại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã đến Đồng Nai tìm hiểu chính sách để xúc tiến đầu tư vào địa phương...

(ĐN) – Ngày 9-3, Đoàn Hiệp hội Công nghiệp - thương mại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã đến Đồng Nai tìm hiểu chính sách để xúc tiến đầu tư vào địa phương...

Bà Lục Quần, Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp- thương mại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) tặng quà cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh
Bà Lục Quần, Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp- thương mại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) tặng quà lưu niệm cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh

Tiếp đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, Đồng Nai là tỉnh có công nghiệp phát triển, giao thông đường bộ, đường biển khá thuận lợi. Đặc biệt, trong tương lai gần, Chính phủ sẽ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do đó, các quốc gia, lãnh thổ vào Đồng Nai đầu tư lĩnh vực công nghiệp và các lĩnh vực khác những năm gần đây tăng cao.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 3-2016, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Đồng Nai 54 dự án với tổng vốn 800 triệu USD. Hiện Trung Quốc là một trong 3 thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của tỉnh với tổng kim ngạch thương mại hai chiều gần 4 tỷ USD/năm.

Quang cảnh buổi làm việc với Hiệp hội Công nghiệp- thương mại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)
Quang cảnh buổi làm việc với Hiệp hội Công nghiệp- thương mại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

Theo bà Lục Quần, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Công nghiệp- thương mại tỉnh Giang Tô, thì Giang Tô là tỉnh công nghiệp có diện tích 100 ngàn km2, dân số 99 triệu người. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Giang Tô gần 5,5 tỷ nhân dân tệ/năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ nhân dân tệ.

Cũng theo bà Lục Quần, Hiệp hội liên hiệp Công nghiệp- thương mại tỉnh Giang Tô hiện có 2.750 hội viên là các doanh nghiệp và thế mạnh là sản xuất công nghiệp, xây dựng, kiến trúc. Nhiều doanh nghiệp Giang Tô đang muốn đầu tư vào Đồng Nai ở các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng. Vì thế, một số doanh nghiệp tỉnh Giang Tô bày tỏ mong muốn thời gian tới tỉnh sẽ hỗ trợ để tìm hiểu những chính sách về đầu tư mới và giới thiệu địa điểm.                        

Hương Giang

 

 

 

Tin xem nhiều