Báo Đồng Nai điện tử
En

Trong tuần này, Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước

11:03, 27/03/2016

(ĐN)- Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu sẽ dành 2 ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016)...

(ĐN)- Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu sẽ dành 2 ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong ngày 1-4, các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Các phiên họp trên sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Cũng theo chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII đã được thông qua, công tác nhân sự sẽ được Quốc hội xem xét tiến hành từ ngày 30-3. Vào sáng 30-3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội; sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội. Chiều 31-3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước; sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng 31-3, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ trước Quốc hội. Sáng 2-4, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội.

L.V (tổng hợp)

Tin xem nhiều