Báo Đồng Nai điện tử
En

Tại nạn giao thông liên hoàn, QL.1A kẹt xe kéo dài

05:03, 02/03/2016

(ĐN)- Vào lúc 14 giờ, ngày 2-3, tại km.1827 trên tuyến QL.1A thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe ô tô tải, ô tô khách và xe máy cày.

(ĐN)- Vào lúc 14 giờ, ngày 2-3, tại km.1827 trên tuyến QL.1A thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe ô tô tải, ô tô khách và xe máy cày.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe  ô tô khách loại 29 chỗ ngồi, biển số 51B – 14409 do tài xế Trần Thái Hùng, 39 tuổi (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển lưu thông trên tuyến QL.1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến ku vực nói trên, anh Hùng cho xe quay đầu để qua đường, thì bất ngờ bị chiếc xe tải biển số 51C – 46063 (chưa rõ họ tên người điều khiển) lưu thông cùng chiều từ phía sau đâm vào phần đuôi xe khách, sau đó tài xế xe tải đánh tay lái qua phải tiếp tục đâm vào xe máy cày không biển số do anh Lê Văn Nuôi, 50 tuổi (ngụ xã Xuân Lập, TX.Long Khánh) điều khiển cùng chiều phía làn đường bên trong, làm chiếc xe máy cày kẹt cứng giữa xe tải và lan can bên đường.

Vụ tai nạn liên hoàn, khiến anh Nuôi bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu, 3 phương tiện bị hư hỏng. Do vụ tai nạn làm chiếc xe ô tô khách và ô tô tải nằm hết phần đường theo hướng Bắc - Nam nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe trên tuyến QL.1A kéo dài hơn 2km, từ trước cổng nhà thờ Xuân Linh thuộc ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Thạnh) đến ấp Cáp Rang, xã Suối Tre (TX.Long Khánh).

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô tải biển số 51C – 46063 đã rời khỏi hiện trường, nên buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải mở cửa lên điều khiển chiếc xe đi chỗ khác để giải toả ùn tắc. Đến hơn 15h20 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải toả.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều