Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ rút ngắn thời gian thi công cầu An Hảo xuống 15 tháng

07:03, 30/03/2016

(ĐN)- Tại buổi làm việc với UBND tỉnh vào ngày 30-3, đại diện Tổng công ty xây dựng số 1 cho biết, đơn vị đang cố gắng rút ngắn thời gian thi công cầu An Hảo xuống còn 15 tháng,...

(ĐN)- Tại buổi làm việc với UBND tỉnh vào ngày 30-3, đại diện Tổng công ty xây dựng số 1 cho biết, đơn vị đang cố gắng rút ngắn thời gian thi công cầu An Hảo  xuống còn 15 tháng, thay vì 18 tháng như kế hoạch đã ký với Bộ Giao thông – vận tải trước đây.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (áo trắng, giữa) đang kiểm tra thực địa dự án cầu An Hảo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (áo trắng, giữa) đang kiểm tra dự án cầu An Hảo

Hiện đơn vị đang tập trung thi công các mố cầu An Hảo bên phía bờ Hiệp Hoà. Dự kiến, đến khoảng 10-4, đơn vị thi công sẽ tăng cường 3 ca và đồng loạt thi công trên mặt sông. Bến phà An Hảo cũng đã được di dời sang vị trí mới, trả mặt bằng cho việc thi công cầu.

Theo Ban quản lý dự án, hiện dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng ở 2 đầu cầu. Cụ thể, mố cầu phía bờ bên Hiệp Hoà vẫn còn vướng 1 số hộ dân; bên bờ phường An Bình vướng mặt bằng cảng xăng dầu của Công ty cổ phần vận tải Sonadezi, do đó chưa thể thi công các vị trí quan trọng này.

Công trình cầu An Hảo đang được thi công phía bờ Hiệp Hòa
Công trình cầu An Hảo đang được thi công phía bờ Hiệp Hòa

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cũng đã yêu cầu các ngành chức năng và TP.Biên Hòa phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu TP.Biên Hòa vận động các tổ chức và người dân bàn giao trước các vị trí mặt bằng cần thiết để đảm bảo cho tiến độ thi công.

Cầu An Hảo được khởi công vào tháng 12-2015, nối cù lao Phố (xã Hiệp Hoà) với Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa

Tin và ảnh: Khắc Giới

 

Tin xem nhiều