Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyên Phó chủ tịch UBND phường lãnh án

04:03, 25/03/2016

(ĐN)- Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Sửu (55 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) 13 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Mạnh Sửu tại tòa
Nguyễn Mạnh Sửu tại tòa

(ĐN)- Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Sửu (55 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) 13 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 10-2004 đến tháng 7-2013, Sửu giữ chức vụ là cán bộ phụ trách thương binh xã hội, sau đó là Phó chủ tịch UBND phường Bình Đa (TP.Biên Hòa).

Trong thời gian tại vị, Sửu biết có người tên Đỗ Văn Khấu trong danh sách lương hưu do phường chi trả là khống, không có thật, nên Sửu đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn ký tên vào mục ký nhận của người được hưởng lương Đỗ Văn Khấu trên danh sách lương hàng tháng và danh sách nhận tiền quà tết hàng năm để chiếm đoạt.

Tổng số tiền ngân sách Nhà nước chi trả lương hưu cho người có tên Đỗ Văn Khấu đã bị Sửu chiếm đoạt là gần 322 triệu đồng.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều