Báo Đồng Nai điện tử
En

Không đầu tư BOT Hương lộ 2

03:03, 08/03/2016

(ĐN) – Ngày 8-3, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, cùng TP.Biên Hòa về dự án Hương lộ 2.

(ĐN) – Ngày 8-3, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, cùng TP.Biên Hòa về dự án Hương lộ 2.

Đại diện Sở Giao thông vận tải trình bày hướng tuyến của hương lộ 2 thuộc địa phân TP.Biên Hòa
Đại diện Sở Giao thông vận tải trình bày hướng tuyến của hương lộ 2 thuộc địa phân TP.Biên Hòa

Dự án được chia làm 2 đoạn, đoạn 1 từ quốc lộ 51 đến ranh khu đô thị Long Hưng có chiều dài khoảng 1,9 km; đoạn 2 từ ranh giới khu đô thị Long Hưng đến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây có chiều dài khoảng 6km.

Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, tuyến đường này không thực hiện đầu tư bằng hình thức BOT. Cụ thể, đoạn 1 đầu tư theo hình thức BT đất (bán đấu giá đất lấy vốn đầu tư), đoạn 2 của tuyến đi qua dự án của nhà đầu tư nào thì nhà đầu tư đó có trách nhiệm xây dựng theo thiết kế chung của Sở Giao thông – vận tải.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu, đối với đoạn 1, UBND TP.Biên Hòa làm đầu mối phối hợp với Sở Giao thông - vận tải, cùng các sở ngành để thực hiện, trong tháng 3 này phải trình duyệt được dự án. Đối với đoạn 2, các Sở có liên quan làm việc cụ thể với 2 nhà đầu tư Amata và sân golf Long Thành để thống nhất phương án và thời gian triển khai dự án sao cho khi đoạn 1 hoàn thành, đoạn 2 của Hương lộ cũng đầu tư xong để tuyến đường được kết nối thông suốt.

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều