Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua

09:03, 28/03/2016

(ĐN) – Chiều 28-3, tại Hội quán Trấn Biên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh – Cụm trưởng Cụm thi đua miền Đông Nam bộ năm 2016 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2016 Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ

(ĐN) – Chiều 28-3, tại Hội quán Trấn Biên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh – Cụm trưởng Cụm thi đua miền Đông Nam bộ năm 2016 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2016 Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ (gồm các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh).

 Hội Liên hiệp phụ nữ 7 tỉnh thành miền Đông Nam Bộ cùng ký kết giao ước thi đua
Hội Liên hiệp phụ nữ 7 tỉnh thành miền Đông Nam bộ cùng ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện 7 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ thống nhất, năm 2016 sẽ tổ chức sinh hoạt một chuyên đề “Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới” và tham quan mô hình tổ hợp tác “Phụ nữ trồng rau sạch” tại xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) kết hợp với tổng kết công tác thi đua của cụm vào tháng 11-2016.

Về phía Đồng Nai, để thực hiện nội dung ưu tiên, trong năm 2016 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như: đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức tọa đàm “Phụ nữ với học nghề và tạo việc làm”, thi viết về “Tấm gương phụ nữ Đồng Nai trong xây dựng nông thôn mới”, tuyên dương “Chi hội điển hình trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và phụ nữ làm kinh tế giỏi”.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng ban công tác phía Nam Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lưu ý các tỉnh, thành Hội nên xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể, điều chỉnh nội dung thi đua phù hợp với yêu cầu của tỉnh và quan tâm đến việc chia sẻ kinh nghiệm đối với những mô hình hay của từng đơn vị.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều