Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận dụng cơ hội của các FTA

11:02, 26/02/2016

(ĐN) – Ngày 26-2, tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị trực tuyến "Vận dụng cơ hội của các FTA để nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội và chính quyền địa phương".

(ĐN) – Ngày 26-2, tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị trực tuyến “Vận dụng cơ hội của các FTA để nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội và chính quyền địa phương”.

    Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế; Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở ngành và các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị kết nối trực tuyến với 11 điểm cầu thuộc các huyện, TX.Long Khánh vàTP. Biên Hòa, giới thiệu tổng quan về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, giới thiệu cam kết về thuế nhập khẩu và dệt may trong khuôn khổ TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Liên minh kinh tế Á Âu.

    Quang cảnh hội thảo trực tuyến tại đầu cầu Tỉnh ủy
Quang cảnh hội thảo trực tuyến tại đầu cầu Tỉnh ủy

Theo Thứ trưởng Bộ công thương Trần Quốc Khánh, việc xóa bỏ thuế, mở cửa thị trường dịch vụ,.. đã được Việt Nam thực hiện gần 20 năm qua chứ không phải đến bây giờ mới làm. Việc tham gia ký kết nhiều Hiệp định thương mại sẽ giúp Việt Nam mở rộng sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài ở những lĩnh vực đang thiếu, yếu. Bên cạnh đó, cũng tạo ra áp lực buộc lĩnh vực nông nghiệp lâu nay được hỗ trợ nhiều phải cơ cấu lại mới tồn tại, phát triển. Tham gia vào các Hiệp định thương mại thế hệ mới giúp doanh nghiệp Việt Nam đổi mới, đưa ra mô hình tăng trưởng mới, nâng cao sức cạnh tranh.

                                                                              Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều