Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm kiếm hành khách rơi xuống biển

06:02, 13/02/2016

(ĐN)- Lúc 15 giờ 30 ngày 13-2 (mùng 6 tết), anh Nguyễn Hùng Xuân, nguyên sĩ quan tàu SAR-413 thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 Vũng Tàu cho biết, tàu SAR-413 đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân Võ Văn Hiếu bị rơi xuống biển

 

(ĐN)- Lúc 15 giờ 30 ngày 13-2 (mùng 6 tết), anh Nguyễn Hùng Xuân, nguyên sĩ quan tàu SAR-413 thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 Vũng Tàu cho biết, tàu SAR-413 đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân Võ Văn Hiếu bị rơi xuống biển

Anh Xuân cho biết, chuyến tàu chở khách phiên hiệu Côn Đảo 10 xuất phát từ Côn Đảo hành trình đi Vũng Tàu chiều tối ngày 12-2. Trên tàu có 148 hành khách và 16 thủy thủ đoàn. Khi tàu này hải trình được hơn 30 hải lý thì phát hiện anh Võ Văn Hiếu mất tích. Ngay sau đó, tàu thông báo cho hành khách và triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phát tín hiệu cấp cứu. Nhiều hành khách trên tàu lo lắng cho anh Hiếu. Có hành khách sốt ruột vì sẽ chậm giờ về Vũng Tàu so với dự kiến hải trình.

Tàu SAR-413 trong một lần tìm kiếm cứu nạn trên biển cập cảng Trung tâm Cứu nạn Hàng hải III.
Tàu SAR-413 trong một lần tìm kiếm cứu nạn trên biển cập cảng Trung tâm Cứu nạn Hàng hải III.

Ngay khi nhận được tin cứu nạn, tàu SAR- 413 khẩn cấp hành trình ra tọa độ 9 độ, 21 phút Bắc, 106 độ, 45 phút Đông, cách mũi Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 65 hải lý để tìm kiếm. “Hiện tàu SAR- 413 quần thảo trong bán kính 60 hải lý song vẫn chưa thấy người. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm khi không còn hi vọng mới thôi. Hiện tại sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn”, anh Xuân cho biết. Trước tình hình đó, Cảng vụ Vũng Tàu đã điều Tàu Côn đảo 9 tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Chiều 13-2, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cũng đã điều thêm tàu SAR -272 đi cứu nạn. Các lực lượng quân đội như tàu của Đồn Biên phòng Bến Đá (Vũng Tàu), các tàu hải quân, kiểm ngư đang hoạt động trên vùng biển Cảnh Dương (Vũng Tàu), Nhà giàn DK1/10 (Cà Mau) cũng đã triển khai tăng cường quan sát bằng radar tìm kiếm, cứu nạn.

Sĩ quan thủy thủ tàu SAR-413 trong một lần cứu ngư dân bị tai nạn đưa về đất liền. Ảnh: Mai Thắng
Sĩ quan thủy thủ tàu SAR-413 trong một lần cứu ngư dân bị tai nạn đưa về đất liền. Ảnh: Mai Thắng

 

Mai Thắng

 

 

 

 

Tin xem nhiều