Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục vai trò tiên phong trong khối đại đoàn kết dân tộc

07:02, 19/02/2016

(ĐN) – Tại hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sáng 19-2, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đề nghị người có uy tín tiếp tục vai trò tiên phong trong khối đại đoàn kết dân tộc...

(ĐN) – Phát biểu tại hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín và hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2015 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào sáng 19-2, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong khối đại đoàn kết dân tộc.

 Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015
Đồng chí Đinh Quốc Thái tặng bằng khen cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân dân cư, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đế nghị các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy thành quả kinh tế của gia đình, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, giúp đỡ các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

 Đồng chí Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng hoa cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015
Đồng chí Điểu Bảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng hoa cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc; chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách dân tộc, chính sách đối với người có uy tín, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, quan tâm phát triển lực lượng nòng cốt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc bồi dưỡng kiến thức và thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, nhằm tạo mối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh

Tiết mục múa “Chiều lên bản thượng” của các em học sinh Trường trung cấp văn hóa – nghệ thuật tỉnh tại hội nghị
Tiết mục múa “Chiều lên bản thượng” của các em học sinh Trường trung cấp văn hóa – nghệ thuật tỉnh tại hội nghị

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng 22 người có uy tín và 91 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2015.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 214 người có uy tín được công nhận tại Quyết định số 608 ngày 17-3-2015 của UBND tỉnh thuộc 14 thành phần dân tộc. Riêng hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 có 975 hộ, chiếm 2,46% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tăng 106 hộ so với năm 2014...

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều