Báo Đồng Nai điện tử
En

Thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ chôm chôm đậu quả thấp

10:02, 28/02/2016

(ĐN)- Thông tin từ bà con nông dân trồng chôm chôm tại xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) cho biết hiện nay cây chôm chôm của địa phương này đang bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả, tuy nhiên, do thời tiết khô hanh kèm theo gió mạnh nên cây chôm chôm bị bay mất nhụy phấn, khô hoa dẫn đến tỷ lệ đậu quả thấp, nguy cơ thất mùa cao.

(ĐN)- Thông tin từ bà con nông dân trồng chôm chôm tại xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) cho biết hiện nay cây chôm chôm của địa phương này đang bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả, tuy nhiên, do thời tiết khô hanh kèm theo gió mạnh nên cây chôm chôm bị bay mất nhụy phấn, khô hoa dẫn đến tỷ lệ đậu quả thấp, nguy cơ thất mùa cao. Trước thực trạng trên, bà con nông dân cũng đang áp dụng các biện pháp cứu vãn, như: tăng cường độ ẩm trong vườn, đồng thời phun xịt các loại thuốc sinh học làm mát bông và tăng độ kích thích đậu trái.

Bảo Hòa là xã có diện tích chôm chôm nhiều nhất của huyện Xuân Lộc với gần 1 ngàn hécta. Trong đó, có trên 80% diện tích là giống chôm chôm giống mới, như: chôm chôm nhãn và chôm chôm thái.

Hải Đình

Tin xem nhiều