Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhơn Trạch tăng gần 1.600 hécta đất trồng lúa

09:02, 09/02/2016

(ĐN) – Theo UBND huyện Nhơn Trạch, hiện trên địa bàn huyện có hơn 4.600 hécta đất trồng lúa, tăng gần 1.600 hécta so với quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2011-2015. 

a
Nhiều khu vực đã được quy hoạch làm dự án nhưng chưa triển khai được nên người dân huyện Nhơn Trạch tranh thủ trồng lúa.

(ĐN) – Theo UBND huyện Nhơn Trạch, hiện trên địa bàn huyện có hơn 4.600 hécta đất trồng lúa, tăng gần 1.600 hécta so với quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2011-2015.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến hết năm 2015, huyện Nhơn Trạch chỉ giữ lại hơn 3 ngàn héc ta đất lúa, còn lại chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để làm các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, đất ở nông thôn, đất ở đô thị... Tuy nhiên, do ảnh hưởng có khủng hoảng kinh tế, bất động sản đóng băng, dịch vụ không phát triển nên các dự án chậm triển khai dẫn đến việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chậm hơn nhiều so với quy hoạch được duyệt. Huyện Nhơn Trạch là một trong 2 địa phương có nhiều dự án nhất, chỉ sau TP. Biên Hòa.

                                                                     Hương Giang

 

Tin xem nhiều