Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng

10:02, 22/02/2016

(ĐN)- Chiều 22-2, tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV và Ngày văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2016.

(ĐN)- Chiều 22-2, tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai đã tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV và Ngày văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2016 với chủ đề “Đón xuân, Mừng Đảng, tự hào quê hương, đất nước anh hùng”.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, TP.Biên Hòa, TX. Long Khánh, các huyện cùng hơn 200 hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai đã tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (bên phải) gặp gỡ các đại biểu về tham dự Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2016. Ảnh: V.Truyên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (bên phải) gặp gỡ các đại biểu về tham dự Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2016. Ảnh: V.Truyên

Trong chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cùng lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ 80 văn nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho 234 hội viên đang sinh hoạt tại Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai. Đồng chí Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh: những thành tựu mà tỉnh đạt được trong năm vừa qua có đóng góp không nhỏ của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Song bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế: sáng tác văn học - nghệ thuật vẫn chưa có tác phẩm đạt đến giá trị cao về tư tưởng, đạo đức và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc, đúng tầm vóc, tương xứng với những thành tựu phát triển của địa phương; hội viên vẫn chưa thật sự có sáng tác nổi bật về xây dựng nông thôn mới, về đề tài công nhân, công nghiệp thời kỳ hội nhập…

Tiết mục ngâm thơ và múa minh họa do ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai biểu diễn.
Tiết mục ngâm thơ và múa minh họa do ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai biểu diễn.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, trong thời gian tới Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, là: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 31-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với mục tiêu là xây dựng văn hóa và con người Đồng Nai phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ; tiếp tục quán triệt sâu sắc Chương trình hành động số 79-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tập trung sáng tác văn học nghệ thuật hướng đến nội dung nhân văn, giáo dục nghệ thuật, phát huy vai trò văn học nghệ thuật nhằm nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, tâm hồn, tình cảm của nhân dân, coi đây là phương tiện quan trọng để tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức đánh giá, sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ Đại hội V Hội Văn học - nghệ thuật nhằm bổ sung, điều chỉnh chương trình hoạt động toàn khóa…

Trong khuôn khổ chương trình, tại Nhà bái đường (Văn miếu Trấn Biên) đã diễn ra lễ báo công, dâng hương và dâng 41 tác phẩm văn học - nghệ thuật đạt giải cao của văn nghệ sĩ lên Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các danh nhân văn hóa đang được phụng thờ tại đây. Văn nghệ sĩ trong tỉnh đã thực hiện nghi thức thả gần 50 bài thơ bằng bong bóng bay ngay trong khuôn viên của Văn miếu Trấn Biên.

Tại lễ tôn vinh, khen thưởng thành tích văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2015 diễn ra tại Hội quán Trấn Biên, 1 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học - nghệ thuật từ năm 2014 đến năm 2015 đã được UBND tỉnh trao tặng bằng khen, 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tốt trong năm 2015 cũng được Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai tuyên dương tại buổi lễ. Dịp này, 12 hội viên của Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai đã được nhận kỷ niệm chương của Liên hiệp toàn quốc các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam và 7 cá nhân được nhận quyết định kết nạp vào các hội chuyên ngành Trung ương.

Trong phần giao lưu thơ và văn nghệ có chủ đề “Đón xuân, mừng Đảng” các nhà thơ, ca sĩ, diễn viên trong tỉnh đã biểu diễn hơn 40 bài thơ và những ca khúc ngợi ca đất nước, con người, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mùa xuân.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các văn nghệ sĩ về dự lễ.
Các văn nghệ sĩ về dự lễ.

 

Văn nghệ sĩ gặp gỡ tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV và Ngày văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2016.
Văn nghệ sĩ gặp gỡ tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV và Ngày văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2016.
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả thơ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả thơ.
Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

Tin, ảnh: Văn Truyên

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều