Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

10:02, 21/02/2016

Sáng 21-2, tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Y tế đã tổ chức lễ tưởng niệm 225 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông.

Sáng 21-2, tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Y tế đã tổ chức lễ tưởng niệm 225 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh trồng cây tại phần mộ danh y Lê Hữu Trác.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh trồng cây tại phần mộ danh y Lê Hữu Trác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham gia dâng hương tưởng nhớ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tấm gương tiêu biểu của người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh. Những lời răn dạy của Hải Thượng Lãn Ông trong 9 điều Y huấn cách ngôn là bài học quý báu về y đức, y thuật của ngành y đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Suốt cả cuộc đời làm thuốc, ông đã có công sưu tầm, phát triển và bổ sung 305 vị thuốc nam, thu nhập tổng hợp 2.854 phương thuốc hay của các bậc tiền bối lưu truyền trong dân gian.

Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển. Những trước tác mà đại danh y để lại chính là bộ giáo khoa kinh điển mẫu mực, góp phần đào tạo, bồi dưỡng về y đức, y đạo, y thuật cho các thầy thuốc đời sau.

Lê Sơn

Tin xem nhiều