Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai hội chùa Ông lần thứ IV-2016

09:02, 18/02/2016

(ĐN)- Tối 17-2, Ban Trị sự Thất phủ cổ miếu (chùa Ông, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã tổ chức khai mạc lễ hội chùa Ông lần thứ IV-2016.

(ĐN)- Tối 17-2, Ban Trị sự Thất phủ cổ miếu (chùa Ông, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã tổ chức khai mạc lễ hội chùa Ông lần thứ IV-2016.

Một tiết mục ca múa nhạc biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: V.Truyên
Một tiết mục ca múa nhạc biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: V.Truyên

Đến dự có các đồng chí: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, TP.Biên Hòa, xã Hiệp Hòa.

Ngoài nghi thức dâng hương khai lễ, các đại biểu và nhân dân đã được xem các tiết mục ca múa nhạc, vở diễn sân khấu về hình tượng, những cống hiến của Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh trong công cuộc xây dựng, phát triển vùng đất phương Nam nói chung, Trấn Biên xưa, Biên Hòa - Đồng Nai ngày nay nói riêng do các ca sĩ, diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai thực hiện.

Cũng trong lễ khai mạc, Ban Trị sự Thất phủ cổ miếu đã phát động phong trào đóng góp giúp đỡ người nghèo. Sau khi kết thúc lễ hội toàn bộ số tiền nhân dân đóng góp sẽ được ban tổ chức chuyển cho cơ quan chức năng của tỉnh để hỗ trợ cho đồng bào nghèo.

Được biết, lễ hội chùa Ông năm nay sẽ kéo dài trong 3 ngày: từ ngày 18 đến ngày 20-2 (từ ngày 11 đến 13 tháng Giêng) với các hoạt động phong phú, như: lễ nghinh thần, dâng hương lên các vị thần linh để cùng cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; biểu diễn lân - sư - rồng; chương trình ca nhạc truyền thống và các gian hàng trưng bày, cho chữ thư pháp đầu năm; lễ thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai…

Thất phủ cổ miếu được xây dựng vào năm 1684. Đây là cơ sở văn hóa đầu tiên của cộng đồng người Hoa ở Nam bộ. Năm 2001, Thất phủ cổ miếu được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Văn Truyên

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích