Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe ben bung bửng, hơn 3 khối đá dăm rơi xuống đường

01:01, 17/01/2016

(ĐN)- Vào khoảng 16h, ngày 16-1, tại km1838 - QL1A, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất), một xe tải ben chưa rõ biển số chở đá dăm đã bị bung bửng sau, khiến hơn 3 khối đá rơi xuống đường kéo dài hơn 100 mét, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông qua khu vực này.

(ĐN)- Vào khoảng 16h, ngày 16-1, tại km1838 - QL1A, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất), một xe tải ben chưa rõ biển số chở đá dăm đã bị bung bửng sau, khiến hơn 3 khối đá rơi xuống đường kéo dài hơn 100 mét, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông qua khu vực này.

 3 khối đá rơi xuống đường kéo dài hơn 100 mét, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông
Hơn 3 khối đá rơi xuống đường kéo dài hơn 100 mét, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông

Điều đáng nói, sau khi để một khối lượng lớn đá đổ xuống đường, tài xế vẫn không chịu dừng xe lại để thu dọn, mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, khiến người dân rất bức xúc. Do sự việc xẩy ra vào giờ cao điểm, lúc công nhân tan ca đi làm về khiến cho việc tham gia giao thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh nguy hiểm xảy ra, một số người dân nơi đây đã dùng xẻng và xô xúc đá đổ vào lề đường, nhưng do lượng đá đổ xuống quá nhiều, đến hơn 18h30 việc thu dọn đá rơi vẫn chưa xong.

Theo người dân nơi đây, việc xe chở vật liệu xây dựng chạy quá tốc độ, làm đổ cát, đá ra đường xảy ra thường xuyên. Chính quyền và người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh, nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều