Báo Đồng Nai điện tử
En

Cao điểm kiểm tra, xử lý vận tải hành khách dịp tết

04:01, 29/01/2016

(ĐN)- Từ ngày 29-1, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tỉnh sẽ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra xe khách hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1 đi lại dịp Tết Nguyên đán.

(ĐN)- Từ ngày 29-1, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tỉnh sẽ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra xe khách hướng Nam - Bắc trên quốc lộ 1 đi lại dịp Tết Nguyên đán.

 Một hãng xe đón hành khách tại khu vực trước bến xe Đồng Nai ngày 29-1 (20 tháng Chạp âm lịch).
Một hãng xe đón hành khách tại khu vực trước bến xe Đồng Nai ngày 29-1 (20 tháng Chạp âm lịch).

Theo phân công, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra ở 2 điểm đầu và cuối trên quốc lộ 1, còn lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự trực tại bến xe Đồng Nai và bến xe Dầu Giây để tiếp nhận, xử lý những trường hợp nhà xe tùy tiện tăng giá vé, bắt khách dọc đường, nhằm chèn ép, “nhồi nhét” hành khách…

Mỗi tổ kiểm tra sẽ tổ chức chốt trực liên tục 24/24, bắt đầu từ sáng ngày 29-1 cho đến hết ngày 7-2 (29 tết). Đây là dịp người dân ồ ạt về quê ăn tết ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, nên lượng phương tiện và nhu cầu đi lại của hành khách tăng đột biến. Những trường hợp bị phát hiện vi phạm chở vượt quá số lượng người cho phép, lái xe sẽ bị lập biên bản, đồng thời lực lượng chức năng tiến hành sang khách của xe quá tải sang xe dự phòng, nhằm bảo đảm cho bà con kịp thời về quê ăn tết, sum vầy bên gia đình.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - đơn vị vận hành, khai thác tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vừa phát đi thông báo, công ty sẽ từ chối phục vụ những phương tiện dừng, đỗ đón trả khách trên tuyến cao tốc này nếu vi phạm quá 3 lần. Việc từ chối phục vụ chỉ hết hiệu lực khi chủ các phương tiện có cam kết không tái diễn việc dừng, đỗ và đón trả khách trái quy định, nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển cho những phương tiện khác.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều