Báo Đồng Nai điện tử
En

Thống nhất gỡ bỏ rào chắn đường vào mỏ đá Tân Cang

10:01, 08/01/2016

(ĐN)- Chiều 8-1, UBND TP.Biên Hòa cùng các cơ quan chức năng và đại diện các doanh nghiệp khai thác đá ở mỏ đá Tân Cang đã thống nhất sẽ sửa chữa ngay đoạn đường hư hỏng trên đường Đinh Quang Ân, đoạn qua ấp Tân Cang, xã Phước Tân.

(ĐN)- Chiều 8-1, UBND TP.Biên Hòa cùng các cơ quan chức năng và đại diện các doanh nghiệp khai thác đá ở mỏ đá Tân Cang đã thống nhất sẽ sửa chữa ngay đoạn đường hư hỏng trên đường Đinh Quang Ân, đoạn qua ấp Tân Cang, xã Phước Tân. Sau khi kết thúc cuộc họp, người dân đã đồng ý gỡ bỏ rào chắn đoạn đường trên sau 4 ngày “căng thẳng”.

Đoạn đường có rào chắn do người dân lập trên đường Đinh Quang Ân. Ảnh: T.Quyết
Đoạn đường có rào chắn do người dân lập trên đường Đinh Quang Ân. Ảnh: T.Quyết

Theo ông Mai Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, việc sửa đường sẽ bắt đầu vào ngày 15-1, thời gian làm đường diễn ra trong khoảng 2 tháng với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng,  do các công ty khai thác đá ở mỏ đá Tân Cang đóng góp. Trước mắt, trên tuyến đường sẽ dựng biển báo quy định về khoảng cách, quy định hạn chế tốc độ và thời gian chạy nhằm giảm lượng xe trên đường. Trong quá trình thi công, doanh nghiệp phải thường xuyên vệ sinh, tưới nước trên bề mặt đường nhằm hạn chế khói bụi; các xe tải chở vật liệu xây dựng phải che phủ bạt, không được để đá rơi xuống đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Cùng tham dự cuộc họp ngày 8-1, ông Hoàng Văn Khương (44 tuổi, người dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân) chia sẻ: “Chúng tôi đồng ý với kết quả cuộc họp. Trong thời gian thi công đường, người dân mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc làm đường nhằm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng của công trình”.

Như Báo Đồng Nai đã phản ánh, vào ngày 4-1, người dân ấp Tân Cang dựng các thùng phuy, gạch đá và một dải băng rôn chắn ngang đường để phản đối xe chở đá làm nát đường Đinh Quang Ân khiến hàng trăm xe tải ben chở đá bị ách tắc, nối đuôi nhau dài hàng cây số. Nguyên nhân là do đoạn đường trên bị hư hỏng nặng và vấn đề an toàn giao thông không được đảm bảo. Mỗi ngày có hơn 3 ngàn chuyến xe chở đá chạy trên tuyến đường này làm cho đường xuống cấp, hư hỏng và bụi bặm.

Vào khoảng 15 giờ ngày 8-1, trên đoạn đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) xe tải mang biển số 60C-022.85 do tài xế Phạm Văn Minh (34 tuổi, quê TP.Hải Phòng) điều khiển theo hướng đường Đinh Quang Ân ra quốc lộ 51 đã va chạm với xe máy biển số 60F1-580.77 chạy cùng chiều của chị Trần Thị Hoài (42 tuổi, ngụ ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân) chở theo sau là con gái Lại Thị Bích (9 tuổi). Cú va chạm với xe tải làm chị Hoài bị gãy chân, còn cháu Bích bị thương nhẹ.

Thiên Quyết - Thanh Hải

 


 

Tin xem nhiều