Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao nhận thức pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ

08:01, 02/01/2016

(ĐN)- Theo tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã thành lập và nhân rộng được 78 Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật", thu hút trên 2,3 ngàn cán bộ, hội viên tham gia.

(ĐN)- Theo tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã thành lập và nhân rộng được 78 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, thu hút trên 2,3 ngàn cán bộ, hội viên tham gia.

Mới đây, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt tổ tư vấn pháp luật phụ nữ Đồng Nai nhằm tư vấn hỗ trợ cho phụ nữ về mặt pháp luật, nâng cao nhận thức của phụ nữ về pháp luật (Trong ảnh: Các thành viên tổ tư vấn pháp luật phụ nữ Đồng Nai ra mắt)
Mới đây, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt tổ tư vấn pháp luật phụ nữ Đồng Nai nhằm tư vấn hỗ trợ cho phụ nữ về mặt pháp luật, nâng cao nhận thức của phụ nữ về pháp luật (Trong ảnh: Các thành viên tổ tư vấn pháp luật phụ nữ Đồng Nai ra mắt)

Sau khi được thành lập, các câu lạc bộ tùy vào đặc điểm tại địa phương duy trì sinh hoạt đều đặn hàng quý hoặc hàng tháng bằng nhiều hình thức. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ được trang bị thêm các Luật hiện hành, như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ còn tổng hợp tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương liên quan đến tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình để tuyên truyền, giúp các thành viên biết cách tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các nạn nhân bị bạo lực đến các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hoặc nhà tạm lánh để được chăm sóc. Để tạo không khí sôi nổi trong các kỳ sinh hoạt, các câu lạc bộ còn lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đố vui…

Theo Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đào Thị Hằng, mô hình này không chỉ tập hợp cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia, mà thông qua đó, còn kịp thời trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, giúp họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, biết sử dụng pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bản thân, gia đình và xã hội.

Ngoài sinh hoạt các nội dung pháp luật, các câu lạc bộ cũng phối hợp với ngành y tế tư vấn về sức khỏe sinh sản, cung cấp kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình…, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều