Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa

04:01, 22/01/2016

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT-DL) vào ngày 22-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã phát biểu nhấn mạnh nội dung nêu trên.

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT-DL) vào ngày 22-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã phát biểu nhấn mạnh nội dung nêu trên. 

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ do ca sĩ, diễn viên Đoàn ca Múa nhạc Đồng Nai biểu diễn tại hội nghị.
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ do ca sĩ, diễn viên Đoàn ca Múa nhạc Đồng Nai biểu diễn chào mừng hội nghị.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, đây là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần phải thực hiện trong năm 2016. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016.

Ngoài ra, ngành cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác nâng cao các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, đồng thời đào tạo và huấn luyện vận động viên thành tích cao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Sở Văn hóa- thể thao và du lịch Đồng Nai đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa- thể thao và du lịch.
Sở VHTT-DL Đồng Nai đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2016 là năm thực hiện đột phá về du lịch, trong đó trọng tâm là thực hiện Chương trình hành động phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 của UBND tỉnh và kế hoạch của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xem công tác này là bước đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả, góp phần cho sự thành công của toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các cá nhân và tập thể hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các cá nhân và tập thể hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Được biết năm 2015, ngành VHTT-DL đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt của đời sống xã hội, trong đó có 90% ấp, khu phố và 98% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; có gần 2,95 triệu lượt du khách đến tham quan và lưu trú tại tỉnh với doanh thu đạt 926 tỷ đồng; 548 học sinh chuyên ngành văn hóa nghệ thuật và 297 vận động viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục chuyên ngành của tỉnh…

Dịp này, Sở VHTT-DL đã vinh dự là 1 trong 30 đơn vị trong cả nước được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều