Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng "chặt chém" giá vé

05:01, 01/01/2016

(ĐN)- Ngày 31-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì hội nghị với các sở, ngành về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển hành khách, giải tỏa khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

(ĐN)- Ngày 31-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì hội nghị với các sở, ngành về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển hành khách, giải tỏa khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Theo đó, các lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn đi lại cho hành khách, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc nhồi nhét khách dọc đường, kiên quyết hạ tải nếu có vi phạm. Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân bắt đầu tăng cao nên cần phải có lực lượng cắm chốt, túc trực thường xuyên tại các nút giao thông quan trọng nhằm kịp thời xử lý các hiện tượng ùn tắc, tai nạn khi xảy ra.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng phải tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân trong việc mua vé tàu xe, không để hành khách không kịp về đón tết do thiếu phương tiện. Sở Giao thông - vận tải cần huy động kịp thời các phương tiện vận tải tham gia để giải tỏa khách, xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc; kiên quyết không để xảy ra tình trạng “chặt chém” giá vé.

Đến nay, đã có 5 ngàn vé xe miễn phí dành cho công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa cũng tặng thêm hàng trăm vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa được về quê đón tết.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều