Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường sá thông thoáng sau nghỉ Tết Dương lịch

10:01, 03/01/2016

(ĐN)- Chiều 3-1, tình hình giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn TP.Biên Hòa như: ngã tư Amata, vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp... ổn định, không xảy ra kẹt xe và ùn tắc giao thông.

(ĐN)- Chiều 3-1, tình hình giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn TP.Biên Hòa ổn định, không xảy ra kẹt xe và ùn tắc giao thông.

Khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) các phương tiện tập trung đông nhưng không xảy ra ùn tắc. (Ảnh chụp lúc 16 giờ 30 ngày 3-1). Ảnh: T.HảI
Khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) các phương tiện tập trung đông nhưng không xảy ra ùn tắc. (Ảnh chụp lúc 16 giờ 30 ngày 3-1). Ảnh: T.HảI

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, qua 3 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng phương tiện tập trung về các nút giao thông, như: ngã tư Amata, vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp, trạm thu phí cầu Đồng Nai, quốc lộ 51 từ siêu thị BigC đi huyện Long Thành… ổn định, không có hiện tượng chen chúc, kẹt xe.

Trong nội ô TP.Biên Hòa, các khu vực như: ngã tư Lạc Cường, vòng xoay Tân Phong… đường phố khá vắng vẻ, không còn cảnh tắc đường ngột ngạt vào giờ cao điểm như mọi ngày. Dịp Tết Dương lịch được nghỉ 3 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê và đi du lịch nên giao thông tại đây khá thông thoáng, lưu lượng xe 2 bánh và ô tô giảm hẳn.

* Riêng trên quốc lộ 1 khoảng 16 giờ ngày 3-1, đoạn qua khu vực ngã ba Trị An, đoạn mở đầu tuyến đường tránh TP.Biên Hòa thuộc xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) và ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) hướng về TP.Hồ Chí Minh lượng phương tiện tại đây tăng đột biến, chủ yếu xe ô tô nên việc lưu thông khá khó khăn. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ thì các phương tiện đã di chuyển ổn định, tại đây không xảy ra ùn tắc.

Đợt nghỉ Tết Dương lịch 2016, Công an tỉnh đã chủ động và có phương án phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông cụ thể; đồng thời bố trí, huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng tại các nút giao thông quan trọng nên tình hình giao thông tại các địa phương được đảm bảo.

* Đợt nghỉ Tết Dương lịch 2016 trùng với thời điểm diễn ra Festival hoa Đà Lạt. Do đó, rất đông khách du lịch lưu thông trên tuyến quốc lộ 20  qua địa bàn tỉnh Đồng Nai để lên TP.Đà Lạt. Theo ghi nhận chiều 3-1, có rất đông xe du lịch, xe ô tô con và xe gắn máy di chuyển trên tuyến quốc lộ 20, hướng về TP.Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hướng ngược lại thì ít xe.

Lượng xe đông, một số đoạn phải di chuyển chậm nhưng giao thông vẫn ổn định, không xảy ra ùn tắc. Đáng chú ý tại nút giao thông Dầu Giây, nhiều phương tiện phải nối đuôi nhau để lưu thông vào tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

* Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2016, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người và bị thương 3 người (giảm 1 vụ, 1 người chết và 2 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái).

CSGT Trạm Suối Tre xử lý người vi phạm (hình chỉ mang tính minh họa)
CSGT Trạm Suối Tre xử lý người vi phạm (hình chỉ mang tính minh họa)

Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ. Trong đó, có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, làm chết 2 người xảy ra tại TP.Biên Hòa. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra đua xe trái phép.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.470 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt gần 950 trường hợp; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 200 triệu đồng; tạm giữ 11 xe các loại; tước 11 giấy phép lái xe.

Thanh Hải - Lâm Viên - Võ Nguyên  - Đăng Tùng

Tin xem nhiều