Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Đồng Nai đoạt giải Nhất Truyền thông KHCN

05:01, 03/01/2016

(ĐN)- Theo kết quả từ Ban tổ chức, trong số 212 tác phẩm dự thi Sản phẩm truyền thông Khoa học - công nghệ (KHCN) Đồng Nai năm 2015 đã có 60 tác phẩm đạt giải, gồm: 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 35 giải khuyến khích.

(ĐN)- Theo kết quả từ Ban tổ chức, trong số 212 tác phẩm dự thi Sản phẩm truyền thông Khoa học - công nghệ (KHCN) Đồng Nai năm 2015 đã có 60 tác phẩm đạt giải, gồm: 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 35 giải khuyến khích.

Ở bảng chuyên nghiệp, 2 giải Nhất thể loại báo in, báo điện tử thuộc về các tác giả: Đặng Công Nghĩa (báo Đồng Nai) với loạt bài “Nhà khoa học với “cuộc chiến” chống gian lận xăng dầu”; Lê Văn Lâm (báo Thanh Niên) với loạt bài “Nữ tướng bắt xăng gian”. Giải Nhất thể loại báo hình thuộc về tác giả Vũ Trường Chinh (Đài truyền hình Việt Nam) với phóng sự “Tiêu điểm “Vũ điệu đen tối” của đồng hồ xăng”. Giải nhất thể loại báo phát thanh thuộc về tác giả Xuân Lượng (Đài PT-TH Đồng Nai) với tác phẩm “Camera giám sát giao thông – khi giao thông đồng hành cùng công nghệ”.

Ở bảng không chuyên, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Lê (Sở KHCN) với tác phẩm “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Tăng tính cạnh tranh - nâng tầm thương hiệu”.

Được biết, trong số 212 tác phẩm dự thi năm 2015, có 125 tác phẩm báo in – báo điện tử khối không chuyên, 20 tác phẩm báo in – báo điện tử khối chuyên nghiệp, 29 tác phẩm báo phát thanh và 34 tác phẩm báo truyền hình. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được nhiều vấn đề nổi bật trên lĩnh vực KHCN tỉnh Đồng Nai năm 2015 như: đấu tranh chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu, công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, hiệu quả từ bảo hộ sở hữu trí tuệ…

Ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác giả vào Ngày hội KHCN năm 2015, dự kiến tổ chức trước Tết Nguyên đán 2016.

An Yên

 

Tin xem nhiều