Báo Đồng Nai điện tử
En

Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội có bộ máy gọn, hợp lý

10:12, 09/12/2015

Chiều 9-12, phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.

Chiều 9-12, phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.

Ngay sau khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Theo tờ trình về dự thảo nghị quyết, việc thành lập Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội trên cơ sở tách Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hiện nay. Về cơ cấu, tổ chức, biên chế phải nghiên cứu để tổ chức thật gọn và hợp lý. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ mỗi địa phương sẽ có một đoàn đại biểu Quốc hội, có 1 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, 1 chánh văn phòng, 1 phó chánh văn phòng (ngoại trừ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thanh Hóa bố trí 2 phó văn phòng). Phó chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ không tổ chức cấp phòng ở Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội mà tổ chức theo các nhóm chuyên viên để phục vụ các mảng công tác của đoàn đại biểu Quốc hội, do chánh văn phòng điều hành.

Thời gian còn lại của phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về cấp bậc hàm cao cấp là cấp tướng đối với chức vụ sĩ quan ở đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Công an.  

Qunh Hoa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích