Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

07:12, 06/12/2015

(ĐN)- Như tin đã đưa, ngày 6-12, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (thủ đô Hà Nội), hơn 2 ngàn đại biểu, trong đó có 1,8 ngàn đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

(ĐN)- Như tin đã đưa, ngày 6-12, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (thủ đô Hà Nội), hơn 2 ngàn đại biểu, trong đó có 1,8 ngàn đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Toàn cảnh đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng trung ương; Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân...đã đến dự. Đoàn Đồng Nai tham dự Đại hội lần này có 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu tham gia đoàn của các bộ, ngành.

Sau phiên trù bị diễn ra vào buổi sáng, chiều 6-12, Đại hội đã tôn vinh và tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. 5 năm qua (2011-2015), Chính phủ, các bộ, ngành cùng hệ thống chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cách làm hiệu quả, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống nhân dân được nâng cao. Tính đến tháng 11-2015, cả nước có 10 huyện và 1.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 13,5%), đến hết năm 2015 dự kiến có 1.500 xã (đạt 16,8%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho UBND tỉnh Đồng Nai.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.

Trong chương trình tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, có 13 tỉnh, thành phố được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất kèm phần thưởng công trình trị giá 30 tỷ đồng. Đây là những địa phương có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới và có tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới cao, như: TP.Hà Nội có 141/386 xã và huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới với tổng vốn huy động gần 25 ngàn tỷ đồng; TP.Hồ Chí Minh có 54/56 xã và 3 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đạt chuẩn nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động hơn 7 ngàn tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai có 63/136 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có huyện Xuân Lộc, TX.Long Khánh, huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới…

Bên cạnh đó, có 10 đơn vị cấp huyện được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ kèm phần thưởng công trình trị giá 10 tỷ đồng; 60 xã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ kèm theo phần thưởng công trình trị giá 1 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Đồng Nai được tặng Huân chương Lao động hạng nhất; 2 đơn vị là TX.Long Khánh và huyện Xuân Lộc được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

TX.Long Khánh nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
TX.Long Khánh nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tiếp tục giữ vững và phát huy hiệu quả, làm tiền đề phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình hành động cụ thể, gắn với kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm; đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hàng năm của các địa phương, đơn vị…

Ngày mai, 7-12, Đại hội Thi đua yêu nước sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ tổng kết lại 5 năm phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2010-2015), đồng thời đề ra phương hướng của phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016-2020).

Tin, ảnh: Công Nghĩa

 

 

 

 

Tin xem nhiều