Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ có thêm 9 tổ chức hành nghề công chứng

05:12, 04/12/2015

(ĐN)- Ngày 4-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020".

(ĐN)- Ngày 4-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí và Phó cục trưởng Cục công tác Phía Nam (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.

 Giao dịch công chứng, chứng thực tại Phòng công chứng số 1 (Sở Tư Pháp tỉnh)
Giao dịch công chứng, chứng thực tại Phòng công chứng số 1 (Sở Tư Pháp tỉnh)

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 24 tổ chức hành nghề công chứng, 55 công chứng viên. Hiện tại đã có 4/20 Văn phòng công chứng chuyển sang loại hình có 2 công chứng viên thành lập. Sự phát triển của đội ngũ công chứng viên đã đáp ứng được nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân và lộ trình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng giai đoạn (2016-2020) trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo tinh thần Quyết định 2104/QĐ-TTg, giai đoạn 2 (2016-2020), tỉnh Đồng Nai sẽ cho phép thành lập thêm 9 tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện: Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Long Thành, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán.

                                                        Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều