Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm xông vào UBND phường chém người, lãnh án

09:12, 30/12/2015

(ĐN) -  Sáng 29-12, tại UBND phường Trung Dũng, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử lưu động nhóm xông vào UBND phường Trung Dũng chém người...

(ĐN) -  Sáng 29-12, tại UBND phường Trung Dũng, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Dũng (20 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Tân Phong) 2 năm 6 tháng tù; Trương Gia Phú (18 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Thanh Bình), Trần Tiến Đạt (19 tuổi, ngụ phường Tam Hòa), Lương Hoàng Tiến (21 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Tân Phong) mỗi bị cáo lãnh 2 năm tù; Nguyễn Cao Sang (17 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Long Bình), Bùi Chấn Vỹ (16 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Tam Hiệp), Vũ Minh Nhật (17 tuổi, ngụ phường Tân Phong), Nguyễn Thành Luân (18 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Tam Hiệp), Nguyễn Bảo Anh (17 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Thống nhất), Lê Trung Kiên (17 tuổi, ngụ  khu phố 5, phường Trảng Dài) lãnh các mức án từ 1 năm đến 1 năm 10 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Dũng và Nguyễn Hoàng Vương (19 tuổi, ngụ phường Bửu Long) có xích mích với nhau trên mạng internet nên vào khoảng 20 giờ, ngày 18-5-2015, khi Dũng đi cùng Phạm Văn Hùng (16 tuổi) đến khu vực công viên Nguyễn Văn Trị (phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) thì bị Vương, Khổn Phương (18 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (15 tuổi), Phạm Quang Tiến (19 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (19 tuổi) bắt tới khu đất trống (thuộc khu phố 2, phường Bửu Long) rồi đánh gây thương tích nhẹ. Sau đó, Dũng nghi ngờ trong nhóm của Vương có Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi) nên Dũng kể lại sự việc trên cho Nguyễn Tuấn Vũ (15 tuổi) và Sang nghe. Sang liền rủ thêm đồng bọn rồi cùng Dũng đi tìm Quang trả thù.

Sau khi chuẩn bị dao tự chế, nhóm của Dũng tìm Quang không thấy mà chỉ gặp em Trần Minh Duy (bạn Quang) và yêu cầu em Duy dẫn tới nhà Quang nhưng không gặp nên bỏ Duy lại. Cùng lúc đó, Bé Gạo (chưa rõ lai lịch) báo cho Quang biết, Duy bị nhóm của Dũng chở đi, Quang liền rủ Tiến, Đạt, Phú chuẩn bị dao rồi tìm em Duy để giải cứu.

Đến khoảng 15 giờ, ngày 19-5-2015, tại đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, nhóm Dũng phát hiện thấy nhóm của Quang nên điều khiển xe máy áp sát. Lúc này, Vỹ dùng dao chém 1 nhát vào đùi Đạt, khi nhóm của Quang tiếp tục bỏ chạy đến vòng xoay Biên Hùng (thuộc khu phố 2, phường Trung Dũng), thì xe của Quang bị ngã. Do hoảng sợ, Quang chạy vào bên trong trụ sở tạm của UBND phường Trung Dũng thì bị Vỹ, Sang, Nhật xông vào đuổi đánh. Thấy Quang, trong khi Nhật cầm dao nói “người nào ngăn cản là chém”, thì Vỹ liền dùng dao dài hơn 80cm chém 2 nhát vào đầu và tay gây thương tích với tỷ lệ là 5%. Ngày 28-10-2015 các bị cáo trên bị bắt.

Liên quan đến vụ án, các đối tượng Vũ, Hùng, Quang, Tiến có hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã bị xử phạt hành chính. Trong khi đó, các đối tượng như: Vương, Phương, Bảo, Tiến, Vinh đã gây thương tích cho Dũng vào ngày 18-5-2015 hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Thiên Quyết

 

Tin xem nhiều