Báo Đồng Nai điện tử
En

Không khí lạnh bổ sung, miền Bắc trời tiếp tục rét và có mưa

11:12, 28/12/2015

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (28/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (28/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét. 
Che phủ nilon chống rét cho mạ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Che phủ nilon chống rét cho mạ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Từ chiều tối mai ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 28/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-26 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C, phía Nam có nơi 21-23 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./. 

 

(TTXVN/VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều