Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung tuyên truyền ở nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm thấp

04:11, 27/11/2015

(ĐN)- Ngày 27-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đơn vị liên quan về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa XI...

(ĐN) - Ngày 27-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đơn vị liên quan về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Dũng Hải, Phó vụ trưởng Vụ tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát nhận xét, năm 2015 ước thực hiện số người tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh là trên 2 triệu thẻ, đạt 71 % dân số là sự nỗ lực lớn của tỉnh. Dù kết quả này so với tỷ lệ chung của cả nước là chưa cao (cả nước là 75%) nhưng với một tỉnh có đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế không nhiều như Đồng Nai, thì đây là một kết quả đáng ghi nhận. Trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Tỉnh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sáng tạo như: mở các hội nghị tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến công nhân, các chức sắc, chức việc tôn giáo, đến địa bàn khu dân cư...

Đồng chí Hà Dũng Hải nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tăng số người tham gia bảo hiểm y tế, cần tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cần chú ý tập trung tuyên truyền ở nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm còn thấp như học sinh - sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền cho ban giám hiệu các trường học, cho các chức sắc, chức việc tôn giáo để cùng hỗ trợ trong tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên, các tín đồ tôn giáo; tăng cường tọa đàm trực tiếp với công nhân, người lao động, dân cư cơ sở... 

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc do cơ chế chính sách mang lại như: quy định đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, việc ngưng không cho tuyển dụng nhân viên y tế học đường, vướng mắc trong đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế... Từ thông tin đó, khi Trung ương sơ kết công tác thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ đặt vấn đề bàn bạc thay đổi, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp hơn, để làm tốt hơn công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế.

Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều