Báo Đồng Nai điện tử
En

257 học sinh dự thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh

09:11, 29/11/2015

(ĐN)- Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 257 học sinh đến từ 10 phòng GD-ĐT và 27 trường THPT trong tỉnh tham gia cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh với 141 dự án, tăng mạnh cả về số lượng thí sinh dự thi và số dự án so với năm học trước chỉ với 132 học sinh và 71 dự án.

(ĐN)- Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 257 học sinh đến từ 10 phòng GD-ĐT và 27 trường THPT trong tỉnh tham gia cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh với 141 dự án, tăng mạnh cả về số lượng thí sinh dự thi và số dự án so với năm học trước chỉ với 132 học sinh và 71 dự án.

Dự án Bàn cờ vượt thời gian của học sinh Trường THPT Ngô Quyền dành giải nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2014-2015. Ảnh: H.Dung
Dự án Bàn cờ vượt thời gian của học sinh Trường THPT Ngô Quyền dành giải nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2014-2015. Ảnh: H.Dung

Trong cuộc thi năm nay, thí sinh trong tỉnh dự thi ở 16/20 lĩnh vực, gồm: khoa học động vật; khoa học xã hội và hành vi; hóa sinh; y sinh và khoa học sức khỏe; hóa học; khoa học trái đất và môi trường; hệ thống nhúng; năng lượng hóa học; năng lượng vật lý; kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật môi trường; khoa học vật liệu; vi sinh; vật lý thiên văn; khoa học thực vật; phần mềm hệ thống.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng. Thời gian thi vòng 1 diễn ra từ ngày 9 đến 12-12-2015; thời gian thi vòng 2 diễn ra từ ngày 14-1 đến ngày 16-1-2016. Dựa trên kết quả thi cấp tỉnh, Sở GD-ĐT sẽ chọn ra 12 dự án tốt nhất để tham dự cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia, được tổ chức từ ngày 11 đến 15-3-2016 do Đồng Nai đăng cai tổ chức với sự tham gia của học sinh trung học từ Đà Nẵng trở vào.

Được biết, trong cuộc thi cấp quốc gia năm học 2014-2015, đoàn Đồng Nai có 6 dự án dự thi, kết quả đoạt 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích lĩnh vực và 1 giải nhì toàn cuộc. Những học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào đại học với những ngành tương ứng với lĩnh vực mà thí sinh dự thi cấp quốc gia.  

Hnh Dung

 

Tin xem nhiều