Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuống tận xã để tuyên truyền bảo hiểm y tế

11:10, 05/10/2015

Ông Trần Văn Bình ngụ tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) rất hài lòng khi được nghe cán bộ tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp trả lời thắc mắc của ông về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Ông Trần Văn Bình ngụ tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) rất hài lòng khi được nghe cán bộ tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp trả lời thắc mắc của ông về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Ông Bình nói: “Trước đây nghe tuyên truyền trên loa, đài toàn nghe điều này, khoản nọ dài dòng quá nên không hiểu hết ý nghĩa. Nay nghe cán bộ về tư vấn mới hiểu việc tham gia bảo hiểm y tế rất có lợi khi chẳng may gặp bệnh nặng, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, thì việc chữa bệnh sẽ rất khó khăn, vì không đủ kinh phí chi trả”.

Chương trình tuyên truyền bảo hiểm y tế nói trên do Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thực hiện. Theo kế hoạch sẽ triển khai mỗi huyện, thị, thành 4 điểm. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 4 huyện là: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Trảng Bom... Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lê Ngọc Mai thẳng thắn nhìn nhận trước đây công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu nên hiệu quả tác động chưa cao. Với hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp không chỉ giúp cho người dân hiểu ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế mà còn giúp cho ngành bảo hiểm xã hội thấy được những vấn đề còn bất cập, tồn tại để chấn chỉnh hoặc kiến nghị khắc phục.

Cẩm Tú

Tin xem nhiều