Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm 15 căn nhà được bàn giao cho đồng bào dân tộc thiếu số

10:10, 07/10/2015

(ĐN)- Sáng 6-10, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Định Quán đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 15 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu phố Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán.

(ĐN)- Sáng 6-10, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Định Quán đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 15 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu phố Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành giai đoạn 2 của dự án “Xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Định Quán”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành giai đoạn 2 của dự án “Xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Định Quán”.

15 căn nhà mà bà con đồng bào dân tộc thiểu số được nhận lần này trị giá 46,5 ngàn USD, thuộc giai đoạn 2 của dự án “Xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Định Quán” sử dụng nguồn viện trợ của Trung tâm văn hoá Hàn Quốc trực thuộc Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (ACEF).

Dự án này được triển khai từ tháng 1-2015. Tính đến nay đã có 40 căn nhà (giai đoạn 1 hoàn thành và đã bàn giao 25 căn nhà, trị giá hơn 1,65 tỷ đồng vào tháng 3-2015) được trao tặng cho đồng bào dân tộc tại thị trấn Định Quán với tổng giá trị trên 2,8 tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Định Quán Bùi Xuân Thống (bên phải) chúc mừng một hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhận nhà mới.
Bí thư Huyện ủy Định Quán Bùi Xuân Thống (bên phải) chúc mừng một hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhận nhà mới.

Dịp này, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng UBND huyện Định Quán đã gửi lời cám ơn đến Trung tâm văn hoá Hàn Quốc cùng các đơn vị tham gia đóng góp cho dự án. Đồng thời, hy vọng giai đoạn 3 của dự án này sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian sắp tới để bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Định Quán có thêm những căn nhà kiên cố, nhằm ổn định cuộc sống.

Văn Truyên

 

  

Tin xem nhiều