Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải quyết gần 2,3 ngàn người lang thang, xin ăn

11:10, 30/10/2015

(ĐN)- Chiều 29-10, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết 13 năm thực hiện Quyết định số 885 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án giải quyết người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh từ năm 2003 đến nay.

(ĐN)- Chiều 29-10, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết 13 năm thực hiện Quyết định số 885 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án giải quyết người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh từ năm 2003 đến nay.

Từ khi triển khai thực hiện đề án đến nay, toàn tỉnh đã tập trung giải quyết 2.297 người lang thang, trong đó TP.Biên Hòa là đơn vị tập trung giải quyết người lang thang lớn nhất trong tỉnh với trên 1,5 ngàn người, thấp nhất là huyện Cẩm Mỹ với 6 người. Đồng Nai trong 13 năm qua cũng đã tiếp nhận từ Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (TP.Hồ Chí Minh) 69 người.

Trong tổng số gần 2,3 ngàn người lang thang, xin ăn được tập trung giải quyết thì người Campuchia chiếm tỷ lệ gần 52%. Đối với người lang thang xin ăn trong và ngoài tỉnh, được giải quyết bằng cách đưa về địa phương (đối với người có gia đình bảo lãnh), cho về tự túc (đối với người trong độ tuổi lao động), chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội (đối với những người khuyết tật không xác định được nhân thân). Riêng với người Campuchia và Trung Quốc, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh gửi thông báo và đề nghị Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh liên hệ với Tổng lãnh sự quán các quốc gia và lập thủ tục tiếp nhận theo quy định.

Nga Sơn

Tin xem nhiều