Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

11:10, 02/10/2015

(ĐN)- Tối 2-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

(ĐN)- Tối 2-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Một, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban TVTU các khóa; đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX và khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đại biểu đại diện khối trí thức, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, tôn giáo, người có uy tín, già làng trên địa bàn tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa
Video clip hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường khẳng định, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là kết quả của sự đoàn kết, dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, thể hiện ý chí quyết tâm chính trị và niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, đồng chí cảm ơn các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, các bộ, ngành, ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng về sự đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công đại hội Đảng bộ tỉnh. Thành công của đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong 5 năm tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường gặp gỡ chức sắc các tôn giáo tới dự hội nghị báo cáo kết quả đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường gặp gỡ chức sắc các tôn giáo tới dự hội nghị báo cáo kết quả đại hội. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Nguyễn Phú Cường cho biết đại hội đã được đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 52 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí và bầu chức danh bí thư, các phó bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Các nghệ sĩ thể hiện tiết mục ca múa Gần lắm Trường Sa.
Các nghệ sĩ thể hiện tiết mục ca múa "Gần lắm Trường Sa". Ảnh: Huy Anh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X sẽ tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm, phát huy ưu điểm của nhiệm kỳ trước, cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã xác định.

Các tiết mục ca múa do các nghệ sĩ Đồng Nai biểu diễn tại hội nghị.
Các tiết mục ca múa do các nghệ sĩ Đồng Nai biểu diễn tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa
Các tiết mục ca múa do các nghệ sĩ Đồng Nai biểu diễn tại hội nghị. Ảnh: Huy Anh
Các tiết mục ca múa do các nghệ sĩ Đồng Nai biểu diễn tại hội nghị. Ảnh: Huy Anh.

Phương Hng

 

 

 

Tin xem nhiều