Báo Đồng Nai điện tử
En

27 lớp ca ba của Trường tiểu học Trảng Dài có chỗ học mới

05:10, 10/10/2015

(ĐN)- Vào thứ Hai, ngày 12-10, học sinh của 27 lớp thuộc Trường tiểu học Trảng Dài (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sẽ chấm dứt tình trạng học ca ba (từ 10 giờ 30 đến 14 giờ) sau hơn một tháng rưỡi bắt đầu năm học.

(ĐN)- Vào thứ Hai, ngày 12-10, học sinh của 27 lớp thuộc Trường tiểu học Trảng Dài (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sẽ chấm dứt tình trạng học ca ba (từ 10 giờ 30 đến 14 giờ) sau hơn một tháng rưỡi bắt đầu năm học.

Các học sinh Trường TH Trảng Dài sẽ không còn phải học ca ba từ ngày 12-10 tới
Các học sinh Trường TH Trảng Dài sẽ chấm dứt tình trạng học ca ba từ ngày 12-10 tới. (Ảnh minh họa).

Theo đó, nhà trường đã mượn được 10 phòng học của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, 1 phòng rưỡi của Trường tiểu học Hà Huy Giáp (cùng đóng trên địa bàn phường Trảng Dài). Số phòng trên đã giải quyết chỗ học cho 23 lớp học 2 buổi sáng, chiều. 4 lớp còn lại được sắp xếp học tại 2 phòng thiết bị, thư viện của Trường tiểu học Trảng Dài. Như vậy, học sinh của Trường tiểu học Trảng Dài sẽ không còn phải học ca ba trong năm học này nhưng cũng sẽ không có thư viện để sử dụng, máy móc trong phòng thiết bị sẽ bị “trùm mền” vì không có phòng để lắp đặt.

Theo cô Đoàn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trảng Dài, giải quyết được tình trạng dạy học ca trưa, cả giáo viên, học sinh, phụ huynh đều rất mừng, vì các em học sinh không phải khổ sở, vật vờ, mệt mỏi như trước kia. Tuy nhiên, với tình trạng học sinh ngày càng tăng như hiện nay, nếu lãnh đạo TP.Biên Hòa không sớm có phương án đầu tư xây mới thêm trường tiểu học tại phường Trảng Dài thì đến năm học sau, tình trạng học ca ba tại Trường tiểu học Trảng Dài sẽ tiếp tục tái diễn, thậm chí sẽ xuất hiện tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp. Chúng tôi khẩn thiết mong muốn các cơ quan chức năng sớm có phương án, giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm vấn đề trên chứ không thể thực hiện theo kiểu tạm thời như hiện nay.

An Yên

Tin xem nhiều