Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe tải va chạm xe chữa cháy, kẹt xe kéo dài

09:09, 04/09/2015

(ĐN)- Vào khoảng 5 giờ 15, ngày 4-9, trên đường Bùi Văn Hòa, đoạn qua KP.2, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe tải chở gỗ với 2 xe của lực lượng chữa cháy.

(ĐN)- Vào khoảng 5 giờ 15, ngày 4-9, trên đường Bùi Văn Hòa, đoạn qua KP.2, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe tải chở gỗ với 2 xe của lực lượng chữa cháy.

Phần đầu các xe bị hư hỏng nặng.
Phần đầu các xe bị hư hỏng nặng.

Vào thời gian trên, xe tải chở gỗ mang BS 61H-7385 do tài xế Phan Công Toán (31 tuổi, quê quán tỉnh Bình Phước) điều khiển theo hướng từ hầm chui Tam Hiệp về khu vực cổng 11 (TP.Biên Hòa) đã đâm mạnh vào đuôi xe chữa cháy mang BS TT-4803 (thuộc Kho J250, Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đang dừng để tiếp nước. Cú va chạm quá mạnh, khiến xe chữa cháy của Kho J250 tiếp tục đẩy xe chữa cháy mang BS 60C-1219 (thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh) đang dừng ở phía trước ra xa hơn 10m.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 2 xe chữa cháy bị hư hỏng khá nặng, riêng phần đầu của chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn; rất may không có ai bị thương. Vụ va chạm khiến xe của lực lượng chữa cháy bị đẩy ra xa, chắn ngang mặt đường Bùi Văn Hòa, dẫn đến các phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực này bị ùn tắc, không thể di chuyển được.

 Hàng trăm phương tiện bị ùn tắc hướng từ hầm chui Tam Hiệp về cổng 11 (TP.Biên Hòa).
Hàng trăm phương tiện bị ùn tắc hướng từ hầm chui Tam Hiệp về cổng 11 (TP.Biên Hòa).

Theo ghi nhận, hàng trăm phương tiện bị kẹt cứng, xếp hàng dài từ khu vực Khu công nghiệp Long Bình đến ngã tư cảng ICD Tân Cảng - Long Bình. Tương tự, dòng phương tiện phải xếp hàng “rồng rắn” từ khu vực cổng 11 đến vị trí của vụ tai nạn trên. Do vào giờ cao điểm và kẹt xe kéo dài nên hàng trăm người không thể di chuyển được, buộc phải đến chỗ làm muộn từ 2-3 tiếng đồng hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giao thông tại khu vực này vẫn chưa thể thông thoáng, các phương tiện vẫn đang ùn tắc.

Tin, ảnh: Võ Nguyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích