Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò "Vườn tượng Danh nhân văn hóa" trong cuộc sống

02:09, 22/09/2015

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Lễ khánh thành "Vườn tượng Danh nhân văn hóa" diễn ra sáng 22-9 tại Văn miếu Trấn Biên.

(ĐN)- Đó là một trong những nôi dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa” diễn ra sáng 22-9 tại Văn miếu Trấn Biên.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương lên Tượng Vua Lý Thái Tổ tại buổi lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, dâng hương lên Tượng Vua Lý Thái Tổ tại buổi lễ khánh thành “Vườn tượng

Cũng theo đồng chí Huỳnh Văn Tới, để làm được điều này, cơ quan chủ quản là Trung tâm Văn miếu Trấn Biên cần có sự phối hợp cùng các đơn vị, đoàn thể, nhất là trường học, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại vườn tượng. Các đơn vị trường học phải xem đây là nơi sinh hoạt truyền thống của trường để “Vườn tượng Danh nhân văn hóa” nói riêng, Văn miếu Trấn Biên nói chung ngày càng trở thành công trình có ý nghĩa to lớn trong đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Cắt băng khánh thành công trình “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Cắt băng khánh thành công trình “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.

Theo ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, “Vườn tượng Danh nhân văn hóa” là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên Tượng Vua Lý Thái Tổ tại buổi lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên Tượng Vua Lý Thái Tổ tại buổi lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.

Công trình được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Trung tâm Văn miếu Trấn Biên triển khai thực hiện. Vị trí tọa lạc của công trình nằm ở phía trước Văn miếu Trấn Biên. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cá nhân và nguồn đóng góp của các em học sinh thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” do Tỉnh đoàn và Sở GD-ĐT tỉnh phát động.

Các đại biểu về dự lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Các đại biểu về dự lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.

Công trình được bắt tay vào thực hiện từ tháng 4-2014. Sau hơn 1 năm thực hiện,công trình đã hoàn thành với tượng 13 vị danh nhân văn hóa của dân tộc Việt Nam (gồm:12 vị đang được thờ tại Nhà Bái đường của Văn miếu Trấn Biên, là: Chu Văn An (1292-1370), Nguyễn Trãi (1380-1442), Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), Lê Quý Đôn (1726-1784), Nguyễn Du (1765-1820), Võ Trường Toản (?-1792), Đặng Đức Thuật (?), Trịnh Hoài Đức (1765-1825), Ngô Nhơn Tịnh (1761-1813), Lê Quang Định (1759-1813), Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872), Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) và Tượng Vua Lý Thái Tổ (974-1028)...

 Phần biểu diễn văn nghệ của các em thiếu nhi đến từ Nhà thiếu nhi tỉnh tại buổi lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Phần biểu diễn văn nghệ của các em thiếu nhi đến từ Nhà thiếu nhi tỉnh tại buổi lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.

Trong đó, nằm tại vị trí trung tâm và là điểm nhấn của “Vườn tượng Danh nhân văn hóa” là tượng Vua Lý Thái Tổ với chiều cao trên 7,5m (bao gồm tượng và phần đế). Sau khi khánh thành, công trình sẽ mở cửa tự do để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tham quan du lịch của các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tặng hoa và quà tri ân cho các cá nhân và tập thể có đóng góp thực hiện công trình “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Lãnh đạo Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tặng hoa và quà tri ân cho các cá nhân và tập thể có đóng góp thực hiện công trình “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.

Dịp này, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh cũng tặng bảng tri ân cho các cá nhân, đơn vị đóng góp thực hiện công trình “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”. Ngoài ra, lãnh đạo Trung tâm Văn miếu Trấn Biên cũng tặng hoa và quà tri ân cho các cá nhân và tập thể có đóng góp thực hiện công trình “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Quang cảnh buổi lễ khánh thành “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Học sinh và giáo viên các trường chụp hình lưu niệm bên tượng các danh nhân trong “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Học sinh và giáo viên các trường chụp hình lưu niệm bên tượng các danh nhân trong “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Một góc “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.
Một góc “Vườn tượng Danh nhân văn hóa”.

 Tin và ảnh: Văn Truyên

 

Tin xem nhiều