Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát động "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn"

09:09, 19/09/2015

(ĐN)- Sáng 19-9, tại Trường tiểu học Cây Gáo A (huyện Vĩnh Cửu), Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên – môi trường và UBND huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp phát động "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2015.

(ĐN)- Sáng 19-9, tại Trường tiểu học Cây Gáo A (huyện Vĩnh Cửu), Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên – môi trường và UBND huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2015.

Thanh thiếu nhi tham gia lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho  thế giới sạch hơn
Thanh thiếu nhi tham gia lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, bà Võ Niệm Tường, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên – môi trường) nêu rõ, chủ đề của chiến dịch năm nay là “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”  được phát động trên phạm vi toàn cầu, nhằm nhấn mạnh vai trò nhận thức của mỗi cá nhân, cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường; tổ chức sâu rộng các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn bắt đầu từ những việc làm đơn giản, như: phân loại, tái chế, sử dụng chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon, bỏ rác đúng nơi quy định, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, trồng cây xanh…

Đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Cửu ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lễ phát động
Đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Cửu ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lễ phát động

Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường thì đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu trong bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động toàn xã hội tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể (như: tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức ngày chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ dòng sông quê hương, giữ gìn các tuyến đường xanh sạch đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới), mỗi đoàn viên, thanh niên cần có những việc làm thiết thực góp phần làm cho thế giới sạch hơn, bảo vệ cuộc sống của chính mình và nhân loại.

Sau lễ phát động hưởng ứng, đoàn viên thanh niên tại huyện Vĩnh Cửu và một số đơn vị đã ra quân diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường và dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Huyện ủy, Trung tâm dạy nghề, Trường THCS Vĩnh An và Trường THCS Lê Qúy Đôn của huyện Vĩnh Cửu.

Nga Sơn

Tin xem nhiều