Báo Đồng Nai điện tử
En

Mâu thuẫn bộc phát dẫn đến ẩu đả, một người tử vong

08:09, 04/09/2015

(ĐN)- Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Tô Đăng Khôi (37 tuổi, ngụ khu hố 2, phường Tân Vạn) là nghi can có liên quan đến vụ ẩu đả, khiến ông Lương Phi Khanh (45 tuổi, tên thường gọi Tân, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) tử vong.

(ĐN)- Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Tô Đăng Khôi (37 tuổi, ngụ khu hố 2, phường Tân Vạn) là nghi can có liên quan đến vụ ẩu đả, khiến ông Lương Phi Khanh (45 tuổi, tên thường gọi Tân, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

 Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, họ thấy một nhóm thanh niên tụ tập trước nhà anh Khôi và có lớn tiếng cãi vả. Một lúc sau, họ thấy ông Khanh nằm bên đường hẻm, trên người bê bết máu. Phát hiện vụ việc, nhiều người đã gọi điện cho lực lượng công an nhưng khi công an có mặt thì ông Khanh đã tử vong.

Qua điều tra bước đầu xác định, trước đó giữa ông Khanh và nhóm người của Khôi có xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, một đối tượng tên Tý đã dùng mã tấu đuổi chém ông Khanh, nhưng ông này đã chạy thoát. Được một lúc sau, ông Khanh đi qua nhà Khôi để nói chuyện phải trái thì bất ngờ bị Khôi dùng dao đâm trúng ngực. Chưa dừng lại đó, khi phát hiện ông Khanh bị đâm, tên Tý đã nhảy vào ôm ông này để một số đối tượng còn lại dùng cây đánh vào đầu, khiến ông Khanh gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã bỏ đi.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng công an xác định, ông Khanh đã bị đâm một nhát trúng ngực, trên đầu có nhiều vết trầy xước. Ngoài việc tạm giữ Khôi để phục vụ công tác điều tra, lực lượng công an tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại. Một cán bộ Công an phường Tân Vạn cũng cho biết, nguyên nhân của vụ việc nói trên chỉ là mâu thuẫn bộc phát, không phải là do băng nhóm thanh toán nhau.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều