Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

11:09, 18/09/2015

(ĐN)- Tại buổi làm việc của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh với UBND xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó trưởng phòng Thủy lợi tỉnh, đã yêu cầu địa phương nên cần có các giải pháp cụ thể hơn để sẵn sàng ứng phó với các sự cố trong mùa mưa lũ, đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng nhanh tuyến thoát nước cầu Suối Cạn ở ấp 4 và sửa chữa hệ thống nắp cống để nhân dân ổn định cuộc sống.

(ĐN)- Tại buổi làm việc của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh với UBND xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó trưởng phòng Thủy lợi tỉnh, đã yêu cầu địa phương nên cần có các giải pháp cụ thể hơn để sẵn sàng ứng phó với các sự cố trong mùa mưa lũ, đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng nhanh tuyến thoát nước cầu Suối Cạn ở ấp 4 và sửa chữa hệ thống nắp cống để nhân dân ổn định cuộc sống.

 Đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế ở 2 điểm có nguy cơ ngập lụt khi mùa mưa đến là đường thoát nước Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, nơi có hệ thống nắp cống bị sập và khu vực cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sìn ở ấp 4 - xã Long Thọ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ dẫn đến ngập lụt ở số hộ dân khi có mưa lớn cả phía trên và phía dưới hạ du.

* Chiều 18-9, tại cuộc họp bàn biện pháp thống nhất trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Trảng Bom, lãnh đạo huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã - thị trấn thực hiện đúng sự phân công chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động xử lý trong mọi tình huống xảy ra; cần phối hợp các lực lượng thực hiện tốt, nhạy bén trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát và hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại; khắc phục hậu quả và phòng chống dịch bệnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi nước rút, không để bùng phát dịch bệnh…

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ ngày 8 đến 16-9 mưa lớn gây thiệt hại cho hơn 500 hộ dân Trảng Bom. Trong đó, một số địa phương bị thiệt hại nặng, như: xã Bắc Sơn, Bình Minh, Sông Trầu, Giang Điền, Bàu Hàm, Sông Thao… hàng trăm hécta ao cá bị mất trắng, hàng chục hécta lúa vừa xuống giống và hoa màu bị ngập úng, hàng trăm gia súc, gia cầm và nhiều tài sản, vật dụng của các hộ gia đình cũng bị thiệt hại nặng, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, 1 cây cầu dân sinh bị nước cuốn trôi, 2 trường học bị sập tường rào...

Huỳnh Phúc - Hồng Lĩnh

Tin xem nhiều