Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắc phục ca ba ở Trường tiểu học Trảng Dài

12:09, 05/09/2015

(ĐN)- Ông Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết lãnh đạo Sở vừa làm việc với Trường đại học công nghệ Đồng Nai để mượn phòng học của trường cho học sinh Trường tiểu học Trảng Dài (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) học, tạm thời xóa tình trạng học ca ba kéo dài nhiều năm ở trường học này.

(ĐN)- Ông Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết lãnh đạo Sở vừa làm việc với Trường đại học công nghệ Đồng Nai để mượn phòng học của trường cho học sinh Trường tiểu học Trảng Dài (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) học, tạm thời xóa tình trạng học ca ba kéo dài nhiều năm ở trường học này.

Cô Đoàn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trảng Dài, cho biết hiện tại trường có 27 lớp phải học ca ba (từ 10 giờ 30 đến 14 giờ). Sĩ số của các lớp ca ba là 46- 47 em/lớp. Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, trường đang làm tờ trình để mượn 10 phòng học của Trường đại học công nghệ Đồng Nai, giải quyết chỗ học cho 20 lớp. 3 lớp sẽ “học ké” tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp. 4 lớp còn lại, nhà trường sẽ tận dụng các phòng thư viện, thiết bị để lấy chỗ học cho học sinh. Vì thế, tạm thời những thiết bị này sẽ không được dùng đến. Nhà trường sẽ cố gắng mượn phòng để dự kiến khoảng 1-2 tuần tới, học sinh không còn phải đi học vào buổi trưa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, nếu muốn giải quyết dứt điểm tình trạng ca ba thì phải xây thêm trường học trên địa bàn phường trong thời gian tới.

An Yên

 

 

 

Tin xem nhiều