Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuối tháng 9, đưa bến tàu 30 ngàn DWT vào sử dụng

08:09, 02/09/2015

(ĐN)- Theo thông tin từ Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, đến cuối tháng 9 này, công ty sẽ khánh thành, đưa bến tàu 30 ngàn DWT tại cảng Gò Dầu (thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành) vào sử dụng.

(ĐN)- Theo thông tin từ Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, đến cuối tháng 9 này, công ty sẽ khánh thành, đưa bến tàu 30 ngàn DWT (tổng tải trọng 30 ngàn tấn) tại cảng Gò Dầu (thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành) vào sử dụng.

Một góc bến tàu 30 ngàn DWT tại cảng Gò Dầu đang được Công ty ty cảng Đồng Nai xây dựng, đây là cảng tổng hợp lớn nhất khu vực này
Một góc bến tàu 30 ngàn DWT tại cảng Gò Dầu đang được Công ty ty cảng Đồng Nai xây dựng. Đây là cảng tổng hợp lớn nhất khu vực này.

Với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 187 tỷ đồng, công trình bến tàu 30 ngàn DWT có dạng bến nhô, gồm 1 cầu chính và 1 cầu dẫn. Cầu chính có chiều dài hơn 250m, chiều rộng 22m nối liền với bến 15 ngàn DWT đang sử dụng. Cầu dẫn có chiều dài 32m, chiều rộng 12m, tại vị trí tiếp giáp với cầu chính được mở rộng thành 18m. Cao trình đỉnh bến +6,2m, cao trình đáy bến -12,2m (hệ cao độ Hải đồ) và 1 cẩu bờ chạy trên ray có tầm với 36m, sức nâng 40T.

Khắc Giới  Công nhân đang thi công hệ thống đường ray để lắp đặt cẩu tại bến
Công nhân đang thi công hệ thống đường ray để lắp đặt cẩu tại bến

Khi đưa vào sử dụng, bến tàu 30 ngàn DWT sẽ tiếp nhận các loại tàu có trọng tải đến 30 ngàn DWT để xếp dỡ hàng hóa, hiện tại bến chỉ tiếp nhận được loại tàu 15 ngàn DWT.

Khắc Giới

Tin xem nhiều