Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Lào tại TP.Hồ Chí Minh

10:08, 21/08/2015

(ĐN)- Ngày 21-8, các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Southideth Phommalat, Tổng lãnh sự Lào tại TP.Hồ Chí Minh nhân dịp ông Tổng lãnh sự kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TP.Hồ Chí Minh.

(ĐN)- Ngày 21-8, các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã tiếp Tổng lãnh sự Lào tại TP.Hồ Chí Minh Southideth Phommalat nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TP.Hồ Chí Minh.

 Đồng chí Đinh Quốc Thái trao tặng bằng khen cho đồng chí Tổng lãnh sự Lào
Đồng chí Đinh Quốc Thái trao tặng bằng khen cho đồng chí Tổng lãnh sự Lào

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Văn Tư bày tỏ sự vui mừng và gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới Tổng lãnh sự Lào và phu nhân. Đồng chí Trần Văn Tư nhấn mạnh, từ công cuộc đấu tranh giành độc lập đến giai đoạn đổi mới, mối quan hệ tình cảm giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào luôn gắn bó, keo sơn. Riêng mối quan hệ giữa tỉnh Đồng Nai và Lào trong thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp của cá nhân Tổng lãnh sự Lào tại TP.Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Đồng Nai và Lào đã có sự hợp tác trong GD-ĐT, phát triển kinh tế, văn hóa… Cụ thể, Đồng Nai đang đào tạo 143 sinh viên Lào theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Mỗi dịp lễ, tết, tổng kết năm học, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức gặp mặt sinh viên Lào, tạo không khí thân mật, động viên các sinh viên cố gắng học tập tốt. Về y tế, Đồng Nai thường xuyên có những chuyến thăm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân tỉnh Champasak. Đồng Nai hiện có 3 doanh nghiệp lớn đầu tư, làm ăn tại Lào.

Tại buổi tiếp, 2 bên mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ giữa tỉnh Đồng Nai với Lào sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa, hợp tác cùng có lợi trên nhiều mặt.

Tổng lãnh sự Lào tại TP.Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã, đang giúp đỡ Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ nhân dân Lào nhiều vấn đề về kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa…

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều